04/01/2020 - 16:39

Quan tâm lợi ích hội viên 

Nhiều năm qua, ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, luôn hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó, có phần công sức của chị Nguyễn Thị Tư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp Thới Phong B. Chị Tư chia sẻ, để vận động hiệu quả, trước tiên, chị “nêu gương”, dành tiền tích cóp mua BHYT cho con cháu. Chị cũng dẫn chứng cho bà con thấy nhiều trường hợp vượt qua bệnh tật nhờ BHYT. Chị Trương Thị Năm, ở ấp Thới Phong B, trước nay chưa từng nghĩ phải mua BHYT, mỗi khi bị bệnh mới mua vài liều thuốc uống. Dần dà, chị Năm “thấm” lời chị Tư về lợi ích thiết thực của BHYT và đã tự nguyện mua.  

Chị Tư chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tâm huyết với công tác Hội, phong trào địa phương.

Năm 2004, chị Tư được các chị vận động tham gia sinh hoạt CHPN, vừa tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống, vừa được vay vốn làm ruộng, nuôi heo, cải thiện cuộc sống. Vốn chăm chỉ, siêng năng, lại hòa đồng, khéo ăn nói, chị Tư được chị em tín nhiệm, bầu làm Chi hội trưởng CHPN từ năm 2013. Lúc mới nhận nhiệm vụ, chị Tư ưu tiên thời gian tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông hiểu chủ trương, chính sách để tuyên truyền, vận động chị em hiệu quả. Chị theo dõi sát thông tin thời sự, vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào: 5 không 3 sạch, phân loại rác thải, chống rác thải nhựa, không sử dụng túi ni lông...   

Xác định kinh tế gia đình ổn định là điều kiện tiên quyết để chị em an tâm tham gia sinh hoạt Hội, chị Tư tăng cường phối hợp giúp hội viên vay vốn ưu đãi theo nhu cầu. Hiện, Chi hội quản lý 1 tổ Tiết kiệm và vay vốn gồm 58 thành viên, vay trên 1,5 tỉ đồng 7 Chương trình tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Tùy mô hình làm ăn, mỗi chị vay 10-60 triệu đồng và tham gia gởi tiết kiệm. Chị Tư bộc bạch: “Gắn bó với chị em, tôi thấu hiểu gia cảnh, tâm tính từng chị và chân tình chia sẻ cách làm ăn phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế”. Cùng với vận động con em hội viên tham gia học nghề, tạo việc làm, chị Tư duy trì hoạt động Tổ góp vốn xoay vòng, mô hình trồng mít Thái, giúp chị em ổn định thu nhập. Chị Trần Thị Gọn, trước đây là hội viên phụ nữ nghèo. Nhờ CHPN ấp giới thiệu vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn phù hợp nên gia đình vượt qua khó khăn, được xét thoát nghèo cuối năm 2019.  

Tâm huyết với công tác Hội, chị Tư còn đảm đang việc gia đình. Trải qua quãng thời gian vất vả, anh chị Tư cật lực làm mướn, tăng gia sản xuất nuôi các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Anh chị chia đất cho các con ra riêng, ổn định cuộc sống. Anh chị sống với con trai út là quân nhân xuất ngũ, hiện tham gia công tác quân sự xã. Chị Tư phấn khởi nói: “Giờ các con khôn lớn, ổn định kinh tế gia đình nên hỗ trợ, động viên tôi tham gia công tác địa phương. Tôi cố gắng sắp xếp ổn thỏa việc nhà, chu toàn việc Hội, làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội”.  

Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, nói: “Cô Tư giản dị, hòa đồng, thấu hiểu cuộc sống chị em và là hạt nhân đoàn kết, tập hợp hội viên. Nhiều năm liền, hoạt động CHPN ấp Thới Phong B xếp loại tốt”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết