16/09/2026 - 06:30

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang giúp nhiều hộ dân ở phường Ngã Năm, phường Mỹ Quới và xã Tân Long có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc tạo thuận lợi để người dân tiếp cận vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ngã Năm chú trọng rà soát nhu cầu, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, góp phần duy trì và tạo thêm việc làm tại địa phương.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ và Phòng giao dịch NHCSXH Ngã Năm tìm hiểu tình hình sử dụng vốn vay tại xưởng mộc của anh Nguyễn Sang Nhỏ ở xã Tân Long.

Mở rộng sinh kế

Từ sáng sớm, xưởng mộc của anh Nguyễn Sang Nhỏ ở ấp Long Thạnh, xã Tân Long đã rộn tiếng máy cưa, máy bào. Anh Nhỏ vừa giám sát thợ làm việc, vừa kiểm tra tỉ mỉ những sản phẩm chuẩn bị giao đến khách hàng, tránh để xảy ra sai sót.

Hơn 10 năm theo nghề, anh Nhỏ từng bước gầy dựng xưởng mộc của gia đình. Những năm đầu do vốn ít, máy móc thiếu, anh chủ yếu nhận các đơn hàng nhỏ lẻ. Nhiều công đoạn cưa, xẻ gỗ phải thuê bên ngoài nên mất thời gian, chi phí cao. Năm 2019, anh Nhỏ vay 30 triệu đồng vốn tín dụng NHCSXH để đầu tư thêm máy móc, nguyên liệu. Nhờ đó, anh chủ động trong sản xuất, nhận thêm đơn hàng, chế tác nhiều sản phẩm: bàn, tủ, giường, cửa, cầu thang… Hiện nay, xưởng mộc mang lại nguồn thu khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình anh Nhỏ, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

Nghề mộc ổn định, gia đình anh Nhỏ mở thêm hướng làm ăn, đầu tư nuôi lươn không bùn. Đến đầu năm 2026, khi tiếp tục được Phòng giao dịch NHCSXH Ngã Năm hỗ trợ vay 200 triệu đồng, gia đình anh Nhỏ mở lò quay heo tại nhà. Anh Nhỏ bộc bạch: “Có thêm vốn, tôi chủ động hơn trong tính toán làm ăn, mạnh dạn đầu tư những công việc phù hợp với khả năng của gia đình”.

Anh Phạm Thanh Sang ở ấp Long Thạnh đang chuyển đổi hướng sản xuất với sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Trước đây, gia đình anh nuôi heo quy mô nhỏ. Năm 2022, anh vay 90 triệu đồng để đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi. Đầu năm 2026, sau khi tìm hiểu thị trường và kỹ thuật, anh Sang chuyển sang nuôi lươn không bùn. Anh vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư mô hình. Khu chuồng nuôi heo trước đây được anh Sang cải tạo thành 7 hồ nuôi lươn, với tổng đàn khoảng 50.000 con. Hiện nay, đàn lươn phát triển ổn định.

Bên cạnh đó, gia đình anh Sang canh tác 15 công lúa và bán rau cải, thịt, hải sản tại chợ. Nhiều công việc được duy trì song song giúp gia đình anh Sang có nguồn thu thường xuyên trong thời gian chờ lươn đến kỳ thu hoạch. 

Theo anh Sang, khoản vay từ NHCSXH giúp gia đình có điều kiện chuyển đổi mô hình, giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu. Anh Sang chia sẻ: “Thủ tục vay khá đơn giản, thuận tiện nên người dân dễ tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích

Ông Võ Đắc Uy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ngã Năm, cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm, cải thiện thu nhập. Riêng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, từ đầu năm đến ngày 30-8-2026, Phòng giao dịch đã giải ngân khoảng 56 tỉ đồng cho 750 khách hàng. Nguồn vốn vay chủ yếu được sử dụng để mua con giống, vật tư, máy móc, đầu tư sản xuất, kinh doanh và mở rộng ngành nghề.

Theo ông Võ Đắc Uy, nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm của người dân còn khá lớn. Phòng giao dịch phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu, bình xét đúng đối tượng, hướng dẫn người dân tiếp cận chương trình tín dụng phù hợp. Các điểm giao dịch tại xã, phường được duy trì theo lịch cố định, tạo thuận lợi để người dân tìm hiểu chính sách, làm thủ tục vay vốn, trả nợ và gửi tiết kiệm ngay tại nơi cư trú.

Ông Võ Đắc Uy cho biết, việc kiểm tra sau cho vay cũng được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Phòng giao dịch sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên những trường hợp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có khả năng tạo và duy trì việc làm. Qua đó, nguồn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tự tạo việc làm và ổn định thu nhập.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết