21/08/2021 - 07:44

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 223-CV/TU để triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (Chỉ thị 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH). Thành phố đã nỗ lực đưa Chỉ thị 40 vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp các hộ làm bánh tráng phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn nghề truyền thống (ảnh chụp thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát).

Nỗ lực từ địa phương

Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay tăng dần từng năm. Cuối tháng 6-2021, huyện tiếp tục chuyển thêm 1 tỉ đồng, nâng tổng số vốn từ năm 2014 đến nay là 4,7 tỉ đồng. UBND huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân thông qua hình thức gửi tiết kiệm tại NHCSXH cũng như giới thiệu các mô hình làm ăn hiệu quả từ nguồn vốn TDCSXH.

Hơn 6 năm qua, nguồn vốn TDCSXH giúp trên 25.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, 1.159 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho 1.081 lao động; 2.180 học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập; xây mới, sửa chữa 29.950 công trình nước sạch và vệ sinh; xây dựng 35 nhà ở hộ nghèo và 20 khách hàng vay vốn xây mới và sửa chữa nhà… Nguồn vốn góp phần xóa toàn bộ nhà vệ sinh trên sông tại các xã, thị trấn và cải thiện môi trường sống tại địa phương. Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả hình thành qua nguồn vốn TDCSXH như: trồng dừa, trồng cây có múi (xã Thạnh Mỹ); nuôi ếch, lươn (xã Vĩnh Trinh); nuôi dê (xã Thạnh Lộc)... Chị Thái Thị Kiều, ở xã Thạnh Mỹ, cho biết, năm 2020, chị được vay 40 triệu đồng chương trình GQVL để đầu tư cải tạo vườn và mua thêm dừa giống. Vườn dừa khoảng 200 cây của gia đình đang phát triển tốt. Từ cuối năm 2020, có 80 cây dừa đang cho trái, doanh thu bán được mỗi đợt khoảng 8 triệu đồng.

Theo PGD NHCSXH huyện Cờ Ðỏ, từ năm 2014 đến cuối tháng 7-2021, tổng số vốn từ ngân sách huyện chuyển sang ủy thác để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện là 2,9 tỉ  đồng. Theo đó, đã giúp 114 lượt hộ vay vốn qua 2 chương trình cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với doanh số cho vay gần 3,4 tỉ đồng. Ðến nay, có 94 hộ vay vốn còn dư nợ, số tiền 2,8 tỉ đồng. Năm 2020, PGD NHCSXH huyện phát vay 1 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện cho 29 hộ ở thị trấn Cờ Ðỏ, trong đó, có 14 hộ (Tổ hợp tác trồng ổi Ruby) vay 705 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm; 15 hộ vay 290 triệu đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Năm 2021, NHCSXH huyện hỗ trợ 4 hộ ở xã Thới Hưng vay 200 triệu đồng vốn ngân sách huyện để thực hiện Ðề án 15-ÐA/HU của Huyện ủy Cờ Ðỏ về việc phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Ðỏ giai đoạn 2020-2025.

Phát huy hiệu quả TDCSXH

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, từ khi Chỉ thị 40 được ban hành đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động TDCSXH, chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30-6-2021 là 326 tỉ đồng (tăng trên 287 tỉ đồng, hơn 7 lần so với năm 2014). Cùng với nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn TDCSXH của thành phố đạt gần 3.000 tỉ đồng. Một số quận, huyện chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay cao, như: Vĩnh Thạnh 4,7 tỉ đồng, Thốt Nốt 3,1 tỉ đồng, Cờ Ðỏ 2,9 tỉ đồng, Thới Lai 2,8 tỉ đồng,...  

Hơn 6 năm qua, nguồn vốn TDCSXH giúp gần 37.400 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo; 10.186 học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập; 27.868 lao động được tạo việc làm; xây dựng 330 nhà ở hộ nghèo và 424 khách hàng vay vốn xây mới, sửa chữa nhà; 2.305 khách hàng kinh doanh trên Chợ nổi Cái Răng và mở rộng du lịch sinh thái vay 112 tỉ đồng; 6.346 hộ vay trên 96 tỉ đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới, sửa chữa 128.300 công trình nước sạch và vệ sinh. Các quận, huyện xây dựng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như: trồng và bán cây cảnh, sản xuất hủ tiếu (quận Ninh Kiều); nuôi ốc bươu đen, gia công cửa sắt (quận Ô Môn); may gia công bao bì đóng gói thực phẩm (quận Bình Thủy); bán nước giải khát Chợ nổi Cái Răng, dịch vụ nấu ăn lưu động (quận Cái Răng); làm bánh tráng, trồng rau sạch (quận Thốt Nốt); trồng vú sữa, nuôi gà thịt, trồng sầu riêng (huyện Phong Ðiền); trồng mận, trồng màu trong nhà kín (huyện Thới Lai); trồng củ cải trắng, cơ sở chế biến hạt điều (huyện Vĩnh Thạnh)...

Chi nhánh NHCSXH thành phố sẽ tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động TDCSXH, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH cho vay năm 2021 và những năm tiếp theo; phối hợp Ủy ban MTTQVN, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, góp phần bổ sung nguồn vốn để hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG 

Chia sẻ bài viết