11/06/2016 - 15:27

Ô nhiễm không khí là tác nhân chính gây đột quị

Lần đầu tiên, ô nhiễm không khí đã trở thành yếu tố nguy cơ chủ chốt dẫn đến đột quị và bị xem là nguyên nhân gây ra 1/3 tổng số ca bệnh trên toàn thế giới – theo nghiên cứu có qui mô toàn cầu vừa công bố trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet Neurology.

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 15 triệu người bị đột quị, khiến gần 6 triệu người tử vong và 5 triệu người bị khuyết tật vĩnh viễn, chẳng hạn như mất thị lực và lời nói, tê liệt và lú lẫn. Trong cuộc khảo sát đầu tiên về tác động của các yếu tố nguy cơ đối với tình trạng đột quị trên toàn cầu, nhóm nghiên cứu do Valery Feigin, Giám đốc Viện Đột quị và Khoa học Thần kinh Quốc gia thuộc Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu y tế từ Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu tại 188 quốc gia giai đoạn 1990-2013. Kết quả, các hạt vật chất nhỏ (bụi mịn) xếp thứ 7 trong số các tác nhân hàng đầu ảnh hưởng tới tuổi thọ khỏe mạnh, trong khi ô nhiễm không khí trong nhà từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch xếp thứ 8.

Ông Feigin cho biết mặc dù dự đoán​​ ô nhiễm không khí sẽ nổi lên như một mối đe dọa, nhưng mức độ của nó đã khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên. "Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên cho thấy tác động lớn và ngày càng nguy hiểm của ô nhiễm không khí đối với gánh nặng đột quị trên toàn thế giới" – ông nói. Theo đó, ô nhiễm không khí được cho là làm tăng nguy cơ đột quị bằng cách làm cứng động mạch trong não, khiến mạch máu dày hơn và gây tăng huyết áp, thúc đẩy hình thành cục máu đông trong não. Nhưng nó cũng có thể tạo tác động cấp tính, chẳng hạn như làm vỡ các mảng bám tích tụ trong động mạch, gây nghẽn mạch máu. Kết quả này được các nhà khoa học cùng ngành nhận xét là "đáng báo động" khi nó cho thấy tác hại của ô nhiễm không khí đối với phổi, tim và não lâu nay đã bị đánh giá thấp.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết