02/11/2009 - 09:14

Mỹ “hạ giọng” với Israel

Ngoại trưởng Mỹ Clinton và Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: AP

(TTXVN)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bất ngờ “ghi điểm” sau khi Mỹ đánh giá cao lập trường “chưa từng có” của ông về vấn đề các khu định cư Do Thái và ủng hộ lời kêu gọi của chính khách theo đường lối cánh hữu này nối lại các cuộc thương lượng hòa bình với Palestine mà không cần hủy bỏ các dự án xây dựng nhà định cư.

Trong cuộc họp báo chung trước khi hội đàm với Thủ tướng Netanyahu ngày 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Israel và Palestine nối lại thương lượng hòa bình càng sớm càng tốt bất chấp điều kiện tiên quyết của Palestine rằng Tel Aviv trước tiên phải ngừng toàn bộ hoạt động định cư tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Bà nêu rõ lập trường của người đứng đầu chính phủ Israel về vấn đề khu định cư là “chưa từng có”. Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh “sẽ không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, đây luôn là vấn đề trong khuôn khổ thương lượng.”

Phát biểu trên của bà Clinton đã đánh dấu sự xuống thang đáng kể của Washington trong vấn đề định cư tế nhị. Trước đó, sau cuộc hội đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính quyền Barack Obama muốn Tel Aviv ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái. Theo giới quan sát, Washington đã thay đổi quan điểm khi nhận thấy đồng minh Israel sẽ không từ bỏ các dự án này, vốn được đa số thành viên chính phủ Netanyahu tán thành.

Tuy nhiên, Palestine lập luận rằng việc ngừng xây dựng các khu định cư không phải là điều kiện tiên quyết do họ đặt ra, mà chính là một trách nhiệm Israel phải thực hiện khi họ ký thỏa thuận lộ trình quốc tế về hòa bình Trung Đông năm 2003. Cộng đồng quốc tế cũng coi các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp.

Chia sẻ bài viết