09/12/2011 - 09:34

Lời đồn quanh một chuyến đi

Ảnh: AP

Hầu hết báo chí Pakistan ngày 7-12 đều đưa lên trang nhất tin của tạp chí Foreign Policy (Mỹ) một ngày trước đó cho rằng Tổng thống Asif Ali Zardari (ảnh) có thể từ chức “vì lý do sức khỏe” dưới áp lực của quân đội. Tạp chí này dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay nhà lãnh đạo 56 tuổi của Pakistan đã tỏ ra “không mạch lạc” khi nói chuyện với Tổng thống Barack Obama hồi tuần trước, sau đó Nhà Trắng được thông báo về “một cơn đau tim nhỏ” của ông Zardari xảy ra tối 5-12.

Tin đồn của báo chí Pakistan còn xuất phát từ việc ông Zardari âm thầm bay sang Dubai (Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất) chữa bệnh hôm 6-12 mà không một lời thông báo cho công chúng. Ngoài ra, con trai của ông và cố Thủ tướng Benazir Bhutto là Bilawal, đồng chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan, đã đột ngột trở về Pakistan gặp Thủ tướng Yousaf Raza Gilani trong khi anh ta đang là một nghiên cứu sinh của Đại học Oxford (Anh).

Khi tin xấu đã lan nhanh, người phát ngôn của Tổng thống Zardari là ông Farhatullah Babar mới phủ nhận lời đồn đại của Foreign Policy là “suy đoán, tưởng tượng và sai sự thật”, đồng thời cho biết ông Zardari đến Dubai để kiểm tra tim mạch như kế hoạch đã định trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chính phủ Pakistan cũng thông báo Tổng thống Zardari đang trong trạng thái ổn định và có thể làm việc bình thường với sự giám sát của các bác sĩ tại một bệnh viện ở Dubai sau cuộc thử nghiệm liên quan đến các vấn đề sức khỏe.

Tuy nhiên, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề nhân quyền trong chính phủ Pakistan, ông Mustafa Khokhar cho hay ông Zardari bị một cơn đau tim nhẹ và phải trải qua ca phẫu thuật thông động mạch tại Dubai. Có điều ông Khokhar nói rằng sức khỏe của Tổng thống Zardari hiện đã tốt và sẽ trở về Pakistan trong nay mai, chứ không có chuyện ông ấy từ chức.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng lên tiếng “đính chính” thông tin của Foreign Policy khi cho biết giới chức Pakistan đã thông báo cho phía Mỹ biết về chuyện ông Zardari đang được điều trị y tế và sẽ trở về nước trong vài ngày tới để chuẩn bị phát biểu trước Quốc hội Pakistan vào giữa tháng 12 này. Dự kiến, ông Zardari sẽ trình bày về mối quan hệ giữa Pakistan với Mỹ sau vụ không kích của NATO làm chết 24 binh sĩ Pakistan và giải trình về vụ xì-căng-đan bức thư mật (Memogate) mà báo chí gần đây tung tin ông đã gởi cho Nhà Trắng nhờ giúp ngăn chặn âm mưu đảo chính của quân đội sau sự kiện trùm khủng bố Osama bin Laden bị Mỹ tiêu diệt trên lãnh thổ Pakistan.

Một số thành viên đảng Nhân dân Pakistan quả quyết những lời đồn nói trên đã bị các chính gia đối lập “đổ thêm dầu”, coi đây là “đòn tuyên truyền chống tổng thống”. “Ông ấy khỏe mạnh và còn đang hút một điếu xì-gà khi tôi đến thăm ông ấy cách đây vài ngày”- Syed Akhunzada, một nhà lập pháp thuộc đảng Nhân dân Pakistan, khẳng định: “Không có gì phải lo lắng cả”.

KIẾN HÒA
(Theo Guardian, India of Times, Lepoint)

Chia sẻ bài viết