10/01/2026 - 06:24

Dấu ấn hội nhập của bóng chuyền nữ Việt Nam 

Năm 2025 khép lại với nhiều sự kiện đáng chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam, trong đó nổi bật là tấm HCB tại SEA Games 33 và ngày càng nhiều VĐV chủ lực đầu quân cho các CLB nước ngoài.

Thanh Thúy (đứng thứ 2 từ trái qua hàng sau cùng) cùng các đồng đội CLB Gunma Green Wings. Ảnh: VFV

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục góp mặt ở trận chung kết, duy trì vị trí á quân sau Thái Lan. Dù chưa thể tạo ra cuộc “soán ngôi”, nhưng lối chơi của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho thấy sự ổn định về tổ chức, khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu. Đội hình kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và lớp VĐV trẻ từng bước được trao cơ hội.

Sau SEA Games 33, làng bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên sôi động với nhiều VĐV xuất ngoại. Mới nhất là trường hợp của chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Chiều 8-1, tuyển thủ này chính thức có trận ra mắt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Indonesia (Proliga) trong màu áo Medan Falcons. Đối thủ của đội bóng mới của Như Quỳnh là Jakarta Popsivo Polwan - đương kim á quân Proliga, đội được đánh giá vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm.

Dù phải đối đầu với thử thách lớn ngay ở trận đầu tiên, Vi Thị Như Quỳnh vẫn nhận được sự kỳ vọng từ người hâm mộ Medan Falcons. Việc một chủ công trẻ của bóng chuyền Việt Nam được trao cơ hội thi đấu tại Proliga cho thấy sự ghi nhận về năng lực chuyên môn, đồng thời mở thêm hướng phát triển mới cho các VĐV nữ Việt Nam ngoài những điểm đến quen thuộc như Nhật Bản, Thái Lan hay Đài Loan (Trung Quốc).

Tiêu biểu cho xu hướng hội nhập của bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là VĐV Trần Thị Thanh Thúy tại Nhật Bản. Trong màu áo CLB Gunma Green Wings, Thanh Thúy đang cùng đội bóng này tạo nên cột mốc đáng nhớ tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa giải 2025-2026. Gunma Green Wings đã cán mốc 14 trận thắng, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng - thứ hạng cao nhất trong lịch sử CLB kể từ khi thành lập.

Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi Gunma Green Wings chỉ mới thăng hạng sau một mùa giải. Từ một đội bóng ít được chú ý, đại diện của tỉnh Gunma giờ đây đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi giàu truyền thống của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Trong thành công chung đó, Trần Thị Thanh Thúy được xem là một trong những nhân tố quan trọng, với phong độ thi đấu ổn định và phù hợp với triết lý của ban huấn luyện.

Bên cạnh Thanh Thúy và Như Quỳnh, một số tuyển thủ nữ khác của Việt Nam cũng từng bước tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài theo các hợp đồng ngắn hạn hoặc tham gia các giải mời tại Thái Lan, Indonesia và một số quốc gia châu Á. Dù thời gian thi đấu ngắn, nhưng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển của bóng chuyền Việt Nam, xem hội nhập là giải pháp quan trọng để nâng cao trình độ.

Khép lại năm 2025, bóng chuyền nữ Việt Nam có thể xem những bước tiến của các VĐV tại Nhật Bản, Indonesia là nền tảng tích cực. Khi các VĐV ngày càng tự tin khẳng định mình ở đấu trường ngoài nước, bóng chuyền Việt Nam có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết