12/01/2026 - 07:57

Giúp thanh, thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 4, TP Cần Thơ, phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thuận Hưng và Chi đoàn Công an phường Thuận Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên đã từng vi phạm, bị xử lý vi phạm hành chính và những trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, giúp thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức pháp luật, nỗ lực từ bỏ thói hư, tật xấu, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Buổi tuyên truyền giúp thanh, thiếu niên trên địa bàn phường Thuận Hưng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: CTV

Tại buổi tuyên truyền pháp luật, Trung tá Hồ Đình Huyên, Phó Trưởng Công an phường Thuận Hưng, cảnh báo những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội thường phát sinh trong lứa tuổi thanh thiếu niên, như: sử dụng trái phép chất ma túy, mang theo hung khí, tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời nhấn mạnh, hành vi tàng trữ, mang theo hung khí nhằm mục đích gây nguy hiểm cho người khác không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định của Bộ luật Hình sự. Việc này sẽ để lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, lao động và tái hòa nhập cộng đồng của bản thân người vi phạm. 

Anh Huỳnh Lâm Trường, Phó Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 4, cho biết: “Từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tôi nhận thấy ranh giới giữa hành vi phạm tội và không phạm tội là rất mong manh. Đặc biệt đối với những thanh, thiếu niên từng vi phạm pháp luật, đang trong quá trình rèn luyện, sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng”. Anh Trường dẫn chứng vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xuất phát từ sự tò mò, bồng bột của nhóm thanh thiếu niên, dẫn đến việc phải chấp hành án phạt tù khi tuổi đời còn rất trẻ. Hay vụ án cố ý gây thương tích do không kiềm chế được nóng giận, gây hậu quả nghiêm trọng, để đến khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo chỉ biết nói lên 2 chữ “giá như” trong sự muộn màng.

Từ những dẫn chứng đó, anh Trường nhấn mạnh việc phòng ngừa tái phạm, khuyến nghị các bạn trẻ cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích của Đoàn - Hội để từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn... Tham dự buổi tuyên truyền pháp luật, em N.T.T chia sẻ: “Trước đây, thiếu suy nghĩ, tụ tập theo bạn bè xấu nên vi phạm pháp luật. Em nhận thức rõ hậu quả việc làm của mình, em sẽ sửa đổi, quyết không tái phạm”.

Lồng ghép vào tuyên truyền là những hoạt động giáo dục cụ thể: lập hồ sơ cho cam kết đối với một số trường hợp và hướng nghiệp, việc làm cho thanh, thiếu niên hoàn cảnh khó khăn; viếng và làm vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt... Chị Đồng Thị Vân Em, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thuận Hưng, cho biết: “Đây là chuỗi hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa trong công tác phòng, chống tội phạm. Một mặt truyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự trong bộ phận thanh thiếu niên, mặt khác tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn trong đoàn viên, thanh thiếu niên”.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết