10/01/2026 - 19:58

Thực hiện “thử thách” theo clip trên mạng xã hội, bệnh nhi 15 tuổi nhập viện mổ để lấy dị vật 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhi 15 tuổi (ở tỉnh Vĩnh Long) bị tổn thương niệu đạo nghiêm trọng do thực hiện theo thử thách nguy hiểm trên mạng xã hội.

Bé trai đưa sợi dây dài vào niệu đạo theo “thử thách” của clip trên mạng. Ảnh: BV.

Bệnh nhi vào viện với tình trạng đau dữ dội dương vật, sưng kèm chảy máu ở đầu lỗ tiểu. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ phát hiện lỗ tiểu bệnh nhân có một dị vật giống dây mạng máy tính cắm vào.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện làm xét nghiệm khẩn và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã lấy ra được sợi dây mạng máy tính được bệnh nhân tự nhét vào lỗ tiểu dài khoảng 35cm. Theo ThS.BS Võ Ngọc Lân, Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng Hợp - Trưởng ê-kíp phẫu thuật, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do sợi dây dài cuộn vào niệu đạo và mắc kẹt lại. Sau phẫu thuật, khi bệnh nhân ổn định sức khỏe đã nói cho bác sĩ biết nguyên do xem clip trên mạng xã hội và làm theo dẫn đến hậu quả xảy ra.

BS CKII Tạ Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp, cho biết đây bệnh nhi có thể gặp biến chứng hẹp niệu đạo sau này. Trong thời gian qua, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn do thực hiện các thử thách trên mạng xã hội. Đây là tình trạng rất đáng báo động cho các bậc phụ huynh. Trên thế giới, Úc là nước đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025, trong khi nhiều quốc gia khác như Malaysia (cấm dưới 16 tuổi từ 2026), Pháp, Ba Lan (đề xuất cấm dưới 15-16 tuổi), Bỉ (một vùng đề xuất cấm dưới 15 tuổi), và New Zealand (xem xét) cũng đang áp dụng hoặc lên kế hoạch hạn chế tương tự do lo ngại về sức khỏe tâm thần trẻ em, với Trung Quốc cũng có các quy định chặt chẽ riêng. Tại Việt Nam, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP yêu cầu cha mẹ đăng ký tài khoản bằng thông tin của mình và giám sát con dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc áp dụng vào thực tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, phụ huynh nên quản lý chặt chẽ con em mình đề phòng tình huống đáng tiếc kể trên.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết