26/08/2024 - 11:12

Lo cho dân no ấm 

Chi bộ ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai có 21 đảng viên (ĐV). Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi bộ chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong các phong trào tại khu dân cư, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Nhân dân ấp Định Khánh B đã hiến 4.000m2 đất, cùng chính quyền mở rộng, tráng bê tông tuyến đường cặp kinh Năm Thiều dài 2.000m.

Đến ấp Định Khánh B, nhiều lần chúng tôi dừng chân ngắm những khu vườn sầu riêng, mít Thái, nhãn... xanh tốt dọc hai bên tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Út, nông dân trong ấp, phấn khởi nói: “Tôi có 26 công đất, trước đây trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Theo sự vận động và hỗ trợ của ĐV trong ấp, tôi cải tạo vườn, chuyển dần sang trồng sầu riêng. Năm nay, nửa vườn cây đã ra trái, tôi thu huê lợi hơn 800 triệu đồng”.

Theo ông Phan Thiện Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Định Khánh B, ấp có 357 hộ, 1.235 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với 145ha vườn, 5ha ruộng. Để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, những năm qua, cán bộ, ĐV ấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân dự các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giới thiệu nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2 tỉ đồng, trợ giá giống cây trồng… Toàn ấp có 120ha ruộng đã được chuyển sang vườn trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Trong đó, có khoảng 40ha vườn cho thu hoạch. Năm nay, ước tính mỗi héc-ta sầu riêng người dân thu huê lợi từ 700 triệu đến 1 tỉ đồng, mỗi héc-ta nhãn cho huê lợi 200-250 triệu đồng.

Đi đôi với tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2022-2024, Chi bộ ấp Định Khánh B quan tâm công tác an sinh xã hội. Điển hình như nhân dịp lễ, Tết hằng năm, Chi bộ chỉ đạo các ĐV vận động được 70-100 phần quà thăm tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, người thuộc diện bảo trợ xã hội, mỗi phần quà trị giá 300.000-500.000 đồng. Các ĐV trong ấp còn vận động được hơn 300 triệu đồng hỗ trợ xây 8 căn nhà Đại đoàn kết, mái ấm, nhà tình thương tặng hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Bà Phạm Thị Mỹ Hương, hộ cận nghèo trong ấp chia sẻ: “Tôi buôn bán nhỏ, chồng làm thuê nên chỉ đủ sống. Vừa qua, được cán bộ xã và ấp hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi góp thêm 5 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết. Giờ nhà cửa tươm tất, gia đình tôi quyết tâm làm ăn để sớm vượt qua khó khăn”.

Theo ông Phan Thiện Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, với sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ, từ năm 2022 đến nay, người dân tích cực đóng góp xây dựng nhiều công trình giao thông. Riêng năm 2022, người dân tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến gần 4.000m2 đất cùng chính quyền mở rộng, tráng bê tông tuyến đường cặp kinh Năm Thiều dài 2.000m, rộng 4m. Năm 2023, người dân tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến gần 4.000m2 đất cùng chính quyền mở rộng, tráng bê tông tuyến đường cặp kinh Trái Bầu dài 2.000m, rộng 4m... Chi bộ vận động người dân đóng góp hơn 150 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng trên 2 tuyến đường cặp kinh Năm Thiều và tuyến đường cặp kinh Trái Bầu, vừa tạo thuận lợi trong việc đi lại vừa bảo đảm an ninh trật tự.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ ấp Định Khánh B triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương đến ĐV và tuyên truyền sâu rộng ra nhân dân. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quan tâm công tác kiểm tra, giám sát.

Từ năm 2022 đến nay, ấp Định Khánh B không còn hộ nghèo. Hằng năm, trên 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có ĐV vi phạm, suy thoái. Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy xã đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết