Nhiều hộ dân sinh sống ở khu vực 10, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (đoạn dưới chân cầu Quang Trung) phản ánh mặc dù ở ngay sát trung tâm thành phố đã nhiều năm người dân ở đây vẫn phải sử dụng nước sông. Năm 2007, đã có nhà máy nước đến khảo sát nhưng không biết tại sao đến giờ người dân khu vực này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.
 |
Nhiều hộ dân khu vực 10, phường Hưng Phú sử dụng ống nước bơm trực tiếp từ sông lên. |
Khu vực 10, phường Hưng Phú nằm cặp bờ kè sông Cần Thơ, dưới chân cầu Quang Trung. Mặc dù nằm sát trung tâm thành phố, nhưng nhiều năm người dân nơi đây vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Người dân ở đây sử dụng chủ yếu là nước sông. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, người dân khu vực này, cho biết: "Mỗi lần cần sử dụng nước thì chúng tôi đặt ống rồi bơm nước trực tiếp từ sông lên, chứa vào bồn lóng phèn sử dụng. Thời gian gần đây, nước sông bị ô nhiễm rất nặng, tuy đã qua xử lý nhưng vẫn còn mùi hôi rất khó chịu. Nhưng không có nước máy chúng tôi đành phải sử dụng nước sông trong sinh hoạt hằng ngày".
Bà Đinh Thị Thắm, ngụ khu vực 10, chia sẻ: "Thời gian gần đây, do bờ kè đang xây dựng nên việc sử dụng nước còn khó khăn hơn, vì đường ống dẫn nuớc của bà con dễ bị vỡ, phải thường xuyên thay, mất nhiều thời gian và tiền bạc của người dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết. Có nhiều lần, nhân viên nhà máy nước đến khảo sát nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy lắp đặt đồng hồ nước. Hiện nay, dự án xây dựng bờ kè sông Cần Thơ và hệ thống cống xử lý nước thải của thành phố đưa vào sử dụng thì thời gian tới những hộ dân nơi đây không thể lắp ống bơm nước từ sông lên được nữa". Ông Nguyễn Sĩ Hùng, ngụ khu vực 10, cho biết: "Gần đây, bờ kè đang xây dựng nền được đắp cao, ống dẫn nước chỉ bơm được vào lúc con nước lớn, nên đôi khi chúng tôi không đủ nước sử dụng. Bây giờ không chỉ gia đình tôi, mà nhiều hộ dân nơi đây đều mong muốn chính quyền địa phương sớm liên hệ với Công ty cấp thoát nước xuống khảo sát để các hộ dân nơi đây sớm có nước sạch sử dụng".
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: Từ năm 2007, UBND phường đã có công văn đề nghị nhà máy nước Hưng Phú khảo sát để thực hiện hợp đồng đấu nước cho các hộ dân khu vực này. Nhưng khi công ty đến khảo sát, báo giá thì một số người dân nơi đây đã không đồng ý với các nội dung nhà máy đưa ra như: Vì đây là khu dân cư nằm trong quy hoạch khu văn hóa Tây Đô, nên khi thực hiện đấu nối đồng hồ nước mà dính vào quy hoạch thì nhà máy nước Hưng Phú sẽ không thực hiện bồi hoàn lại cho người dân. Mặt khác, đường ống nước đi ngang qua đường lộ bê tông thì đất lộ trước mặt nhà của hộ dân nào thì hộ dân đó phải tự giặm vá lại. Đường ống xa nên khi vào đường ống thì chi phí sẽ cao hơn khoảng 3 lần so với khu vực khác. Thời gian gần đây công trình làm bờ kè tiến hành xây dựng nên việc bơm nước sử dụng của bà con gặp khó khăn. UBND phường đã làm công văn gửi nhà máy nước Hưng Phú, để nhà máy nước sớm tiến hành khảo sát lại hiện trạng và tiến hành đấu nối nguồn nước để người dân sớm có nước sạch sử dụng. Tuy nhiên, giữa nhà máy nước Hưng Phú và người dân cần có sự thỏa thuận để có một giá cả hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của người dân.
Bài, ảnh: P.NGUYỄN