04/10/2019 - 11:16

Khởi công xây dựng Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lộ Vòng Cung Cần Thơ 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: DUY KHÔI

(CTO)- Sáng 4-10, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố… đến dự.

Các đại biểu đến tham dự lễ khởi công. Ảnh: DUY KHÔI

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ, hạng mục Khu tưởng niệm (Khu A) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 - TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 65.000m2, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (cạnh Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam), được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.

Tổng mức đầu tư công trình hơn 99,6 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Công trình có các hạng mục: Đền chính gồm 2 tầng; cổng Đền; bia Di tích; sân lễ, đường dạo, cây xanh, công viên... tạo thành quần thể công trình ấn tượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tặng hoa đến nhà tài trợ công trình. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin: Lộ Vòng Cung là tuyến đường giao thông thuận lợi, có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của trung tâm TP Cần Thơ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đối với lực lượng cách mạng của ta, Lộ Vòng Cung vừa là cửa ngõ có tính chất liên hoàn thuận lợi về đường bộ và đường thủy, vừa là nơi vận chuyển, cung cấp lương thực, vũ khí, nhu yếu phẩm và nuôi chứa cán bộ lãnh đạo cách mạng, các đơn vị bộ đội. Qua đó, Lộ Vòng Cung được tạo thành đường dây kết nối vững chắc giữa các lực lượng của huyện, tỉnh và của Khu tập kết để đưa các lực lượng vào Vòng Cung, tấn công trung tâm đầu não của địch ở TP Cần Thơ. Tại Lộ Vòng Cung, nhiều cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra vô cùng ác liệt, biết bao chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trên mảnh đất Vòng Cung. Nhưng với truyền thống yêu nước và tuyệt đối tin tưởng vào cách mạng, bà con nhân dân nơi đây không ngại hy sinh, gian khổ vẫn quyết tâm bám trụ, đùm bọc, nuôi chứa, bảo vệ cán bộ, chiến đấu cho đến ngày thống nhất đất nước, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: DUY KHÔI

Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng “Địa điểm chuyển quân, Trạm Quân y Tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ” là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Để Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung, UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ vòng Cung, hạng mục Khu tưởng niệm (khu A).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị thi công phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thi công xây dựng công trình đúng theo thiết kế đã được thành phố phê duyệt, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật. Chính quyền huyện Phong Điền cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

Tiết mục văn nghệ do Trung tâm Văn hóa thành phố biểu diễn. Ảnh: DUY KHÔI

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh về Lộ Vòng Cung xưa và nay tại lễ khởi công. Ảnh: DUY KHÔI

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết