03/10/2019 - 14:41

Cần Thơ sẵn sàng cho lễ khởi công Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy Di tích Lộ Vòng Cung 

(CTO) - Ngày 3-10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi tổng duyệt, kiểm tra các công việc chuẩn bị cho lễ khởi công Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ. Theo đánh giá, các công việc đều đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này diễn ra vào sáng mai, 4-10.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đề nghị các đơn vị có liên quan rà soát lại các công việc được giao, chú ý đến một số vấn đề như cảnh quan môi trường, tiếp đón đại biểu, nghi thức khởi công…

Chương trình nghệ thuật trong lễ khởi công do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ thực hiện, gồm các tiết mục ca ngợi Lộ Vòng Cung anh hùng, hình ảnh người mẹ Vòng Cung cùng những người lính Tiểu Đoàn Tây Đô “ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt”.

Bảo tàng TP Cần Thơ triển lãm ảnh tại khuôn viên tổ chức lễ khởi công, nội dung gồm các bức ảnh về Lộ Vòng Cung thời kháng chiến, sự thay đổi trên quê hương Phong Điền hôm nay.

Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ, hạng mục: Khu tưởng niệm (Khu A) có diện tích khu đất gần 65.000m2, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (cạnh Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam). Tổng mức đầu tư công trình hơn 99,6 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết