03/02/2013 - 21:12

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” 2013

* Khai hội bánh dân gian Nam bộ lần II năm 2013

(CT) - Sáng 3-2-2013, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc tuần lễ Văn hóa - Thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” tại Công viên Lưu Hữu Phước. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng đông đảo người dân thành phố đến tham dự.                                                     

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ,
đánh trống khai mạc. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Buổi khai mạc diễn ra rất sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, biểu diễn trống hội, trình diễn Vovinam… Theo kế hoạch, từ ngày 3-2 (tức 23 tháng Chạp) đến hết Tết Nguyên đán, TP Cần Thơ sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện như: Hội Báo xuân, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ, Hội thi Lân - sư - rồng, Hội thi cờ tướng, Đêm bắn pháo hoa nghệ thuật, chương trình văn nghệ đón giao thừa… Tuần lễ Văn hóa - Thể thao mang đến cho người dân thành phố và khách du lịch những hoạt động vui chơi sôi động, bổ ích trong dịp Tết đến xuân về.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Xe đạp thể thao TP Cần Thơ tổ chức Giải Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ mở rộng năm 2013. Tham dự giải có 121 vận động viên (VĐV) đến từ 6 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, chia làm 2 hệ thi đấu là phong trào và mở rộng. Các VĐV thi đấu theo lộ trình: đường 30 Tháng 4 - đường Mậu Thân - đường Trần Hưng Đạo - đường Lý Tự Trọng - đường 30 Tháng 4. Các VĐV hệ phong trào thi đấu 6 vòng với tổng chiều dài khoảng 18km, VĐV hệ mở rộng  thi đấu 8 vòng với tổng chiều dài 24km.

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, chất lượng, ở hệ phong trào: VĐV Mai Đắc Nhân giải Nhất nhóm tuổi 35-46; VĐV Trần Văn Thắng giải Nhất nhóm từ 47 tuổi trở lên. VĐV Lương Văn Nhàn giải Nhất hệ mở rộng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Nhất đồng đội cho đơn vị tỉnh An Giang.

* Tối 3-2-2013 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), Ngày hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ II năm 2013 đã được khai mạc tại Khu ẩm thực Nhà hàng Hoa Sứ, cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sau màn “Tấu trống” chào mừng ngày hội của Đoàn Lân Sư Rồng Việt Anh Đường, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm TP Cần Thơ, đã phát biểu khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ II năm 2013. Các ca sĩ, diễn viên của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cùng hai nghệ sĩ đoạt Huy chương vàng giải Trần hữu Trang: Ngọc Nhung và Hoàng Khanh biểu diễn các tiết mục văn nghệ: ca cảnh “Bánh chưng, bánh dày”, song ca cổ “Bánh bông lan”, ca múa “Hội bánh quê ta”, “Ngày tết quê em”, tiểu phẩm “Ngọc Hoàng mê bánh tét lá cẩm”… Khán giả được xem video clip về “Bánh dân gian Nam bộ” và giao lưu với các đại sứ hàng Việt: NSUT Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, diễn viên Tuyết Thu và nghệ nhân món Huế- Hoàng Anh. Chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc do soạn giả Nhâm Hùng viết kịch bản và đạo diễn, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH TP Cần Thơ.

Ngày hội do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận Ninh Kiều, công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ. Ngày hội diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-2-2013 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi: nghệ nhân trình diễn cách làm các loại bánh, tiệc buffet bánh dân gian, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian…

Tham gia ngày hội có hơn 20 doanh nghiệp, cơ sở bánh gia truyền trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL với trên 100 loại bánh dân gian Nam bộ làm từ gạo, nếp và các nông sản như: bánh tét lá cẩm, bánh ú nước tro, bánh lá dừa, bánh xèo... Góp mặt trong ngày hội còn có các nghệ nhân nổi tiếng như: Bà Mười Xiềm, bà Sáu Trọng, ông Năm Đẳng… Đây là một sự kiện văn hóa mang tính truyền thống, vừa giới thiệu và quảng bá các món bánh dân gian đa dạng, hấp dẫn, vừa mang ý nghĩa chào đón năm mới, nơi giao lưu văn hóa, ẩm thực và du lịch tại TP Cần Thơ.

Đăng Huỳnh - Lệ Thu

Nghệ nhân Sáu Trọng (bìa phải) và Đại sứ hàng Việt NSƯT Kim Xuân
trình diễn cách gói bánh tét lá cẩm. Ảnh: LỆ THU

Nghệ nhân trình diễn cách đổ bánh khọt.

 

Nghệ nhân trình diễn cách đổ bánh xèo.

Chơi ô quan – một trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia tại ngày hội

Giã cốm dẹp của dân tộc Khmer tại Ngày hội bánh dân gian Nam bộ 2013.

Chia sẻ bài viết