11/05/2012 - 21:24

Hy Lạp le lói hy vọng

Reuters

Hôm qua, cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evengelos Venizelos (ảnh) và là nhà lãnh đạo đảng Xã hội (Pasok) trung tả về thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đã tiến hành đàm phán thành lập liên minh cầm quyền sau khi nhận được sự ủng hộ bước đầu của đảng Dân chủ (Dimar) cánh tả từ hôm 10-5.

Đảng Dimar của ông Fotis Kouvelis, một luật sư và là nghị sĩ của quốc hội Hy Lạp, hiện đang có trong tay 41 ghế, nên liên minh cầm quyền giữa 3 đảng Pasok, Dân chủ Mới và đảng này sẽ chiếm đa số tuyệt đối với tổng cộng 190 ghế trong quốc hội 300 thành viên. Ông Kouvelis tuyên bố sẵn sàng hợp tác thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc vì không muốn Hy Lạp bị tách ra khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone).

Ngày 10-5, Hy Lạp chỉ nhận được 4,2 tỉ euro trong gói giải ngân 5,2 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với lý do các đảng phái chính trị nước này chưa thống nhất gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỉ euro mà hai cơ quan này đã thông qua hồi tháng 3-2012. Số tiền còn lại có thể được “neo” đến ngày 14-5, thời hạn mà ông Venizelos hết quyền thương thảo thành lập chính phủ thống nhất. Bản thân ông Venizelos và nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Mới Antonis Samaras vừa lên tiếng yêu cầu EU và IMF đàm phán lại thỏa thuận trên sau khi Tổng thống đắc cử Pháp Francois Hollande lên tiếng soạn thảo lại hiệp ước tài chính của EU. Ông Hollande sẽ tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel ngay sau lễ nhậm chức ngày 15-5.

Tuy nhiên, Hy Lạp là nước cần được nhận viện trợ chứ không phải Pháp. Bộ đôi EU-IMF tuyên bố Athens sẽ không nhận được thêm đồng xu nào nữa cho đến khi chính phủ mới cam kết thực hiện các biện pháp tài chính như đã thỏa thuận hồi năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cảnh báo không ai có thể giúp Hy Lạp mà chính nước này phải tự cứu lấy mình.

Vào ngày 17-5 tới, nếu đất nước của những câu chuyện thần thoại này không thể thành lập được chính phủ thì phải bầu cử lại trong vòng 2 tháng sau.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết