27/11/2012 - 21:30

Học Bác, chăm lo tốt đời sống nhân dân

Đường chợ Thới Long, khu vực Thới Xương 2 do Ban Công tác Mặt trận vận động bà con tiểu thương bê-tông khang trang, sạch đẹp phục vụ tốt nhu cầu mua bán, sinh hoạt.

Khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2012, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bê-tông hóa, nâng cấp sửa chữa trên 3.000 m cầu, đường giao thông, trị giá gần 270 triệu đồng và 237 ngày công lao động…Với những thành tích đạt được, Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Xương 2 vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012.

Trong những ngày này, công trình nâng cấp, mở rộng cầu chợ Thới Long - nối liền trung tâm hành chính của phường với khu vực Thới Xương 2 đang được khẩn trương xây dựng để hoàn thành vào cuối tháng 11 này. Theo đồng chí Lê Văn E, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, cầu chợ Thới Long trước đây hẹp, xe tải không qua được chợ. Bà con tiểu thương ở chợ Thới Long muốn vận chuyển hàng hóa, vật tư xây dựng phải dừng lại bên kia sông và chuyển dần dần sang, tốn thời gian và tiền bạc. Mặt khác hàng ngày lưu lượng xe qua lại trên chiếc cầu này là khá lớn, nhiều lúc kẹt xe, bà con rất bức xúc. Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã xin ý kiến Đảng ủy, UBND phường, quận để mở rộng mặt cầu từ 2,5 lên 4 m. Ông Lê Văn E, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Xương 2, nói: "Tập thể Ban Công tác Mặt trận xác định, là người cán bộ đảng viên thì cần phải gần dân, sát dân, quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân. Có gần dân, sát dân và hiểu dân thì mới nắm bắt được những tâm tư tình cảm và nguyện vọng của người dân. Từ đó, khu vực mới đề ra những chủ trương, kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người dân. Chẳng hạn như trong việc vận động bà con làm đường, sửa cầu…phục vụ tốt nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế-xã hội, đó là nhu cầu bức xúc từ lâu của người dân...".

Để tiết kiệm chi phí thực hiện, Ban Công tác Mặt trận đã vận động nhà thầu nhận thi công cầu miễn phí. Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận còn mời các tiểu thương ở chợ Thới Long đóng góp tiền mở rộng cầu… Anh Vương Hớn Khoa, một tiểu thương chợ Thới Long, nói: "Chợ Thới Long mua bán rất sầm uất, nhưng cầu hẹp, rất khó cho bà con và tiểu thương trong vận chuyển hàng hóa. Mặt khác, nếu xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy không thể qua cầu được thì rất nguy. Tôi thấy khu vực phân tích thiệt hại rõ ràng, cách thức thực hiện cũng công khai, dân chủ, nên chúng tôi tin tưởng. Để cùng chính quyền và bà con xây dựng cầu, bản thân tôi đã đóng góp 2 triệu đồng". Còn anh Nguyễn Văn Chợ, người trực tiếp nhận lời xây dựng cầu miễn phí cho khu vực, nói: "Ban Công tác Mặt trận khu vực liên hệ nhờ làm tiếp cây cầu cho bà con đi lại, tôi vui vẻ nhận lời, vì đây là việc làm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Toàn bộ nhân công làm cầu tôi cũng lo hết, chủ yếu là vận động anh em quen biết trong nghề".

Song song đó, Ban Công tác Mặt trận còn vận động bà con khu vực chợ Thới Long ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường để mua bán; đồng thời, còn vận động bà con đóng góp bê-tông tuyến đường khu vực chợ chiều dài 200 m, ngang 4 m với số tiền 108 triệu đồng để bà con mua bán được thuận lợi hơn. Bà Tôn Ái Nga, khu vực Thới Xương 2, nói: "Đầu năm, khu vực cho bà con thực hiện ký cam kết mua bán không lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự. Ngoài ra, khu vực còn quan tâm vận động bà con, mạnh thường quân xây dựng một đoạn đường khang trang để bà con mua bán thuận lợi, không còn cảnh đường sá sình lầy mỗi khi trời mưa, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Trung bình mỗi hộ đóng góp khoảng 150-155 ngàn đồng/m tới". Chú Nguyễn Hoàng Việt, Phó Ban vận động các công trình phúc lợi công cộng của khu vực Thới Xương 2, nói: "Lãnh đạo khu vực rất gần dân, sát dân, thấy và hiểu rất rõ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân rồi bàn cách thức thực hiện để đáp lại tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân khu vực rất tin tưởng vào cán bộ, nhờ vậy mà các cuộc vận động đóng góp xây dựng quê hương đều được thực hiện tốt. Theo tôi đây cũng là nguyên nhân để khu vực thành công trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghĩa vụ thuế, thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật Nhà nước, …".

Noi gương Bác, gần dân, hiểu dân, quan tâm chăm lo tốt đời sống bà con nhân dân, Ban Công tác Mặt trận rất chú trọng công tác chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2012, cán bộ khu vực đã vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, Tết trị giá trên 38 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ khu vực còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào tương trợ giúp nhau phát triển sản xuất bằng nhiều hình thức, như: bán cây, con giống trả chậm, tương trợ vốn xoay vòng… với tổng trị giá trên 27 triệu đồng; các đoàn thể khu vực đã tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn với số tiền trên 900 triệu đồng... Từ những việc làm thiết thực đó, trong năm 2012, toàn khu vực có 9 hộ thoát nghèo; ổn định cuộc sống, trong đó có gia đình chú Huỳnh Văn Luống, vừa thoát nghèo trong năm 2012. Chú Huỳnh Văn Luống nói: "Gia đình tôi có 5 con, ít đất, 2 đứa nhỏ đang đi học nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mấy năm qua, được sự quan tâm của Chi hội Nông dân, lãnh đạo khu vực, xét cho gia đình vay vốn để chăn nuôi heo và mở tiệm tạp hóa mua bán nhỏ. Nhờ vậy, gia đình có đồng ra đồng vô lo cho con đi học, cuộc sống dần dần được cải thiện".

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Chủ tịch UBMTTQVN quận Ô Môn, nhận xét: Ban công tác Mặt trận khu vực Thới Xương 2 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, hiểu dân; tích cực tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, khu vực đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn, như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa… Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện tốt "Trật tự, kỷ cương đô thị...".

Bài, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết