Khu 6 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy nhiều năm liền giữ vững danh hiệu "Khu dân cư văn hóa tiêu biểu". Tiếp tục đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2012 và 2013, tập thể Ban Công tác Mặt trận khu vực tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến hẻm, hệ thống cống thoát nước; xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; thăm tặng quà cho hộ nghèo nhân các dịp lễ, Tết; tặng học bổng cho học sinh
trị giá hàng trăm triệu đồng. Song song đó, Ban Công tác Mặt trận còn quan tâm, tạo điều kiện để các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ đó, trong 2 năm qua, khu vực có 10 hộ thoát nghèo.
 |
|
Ban Công tác Mặt trận khu vực 6 thăm một hộ nghèo được tặng nhà Đại đoàn kết. |
Theo ông Nguyễn Bá Sinh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, yêu thương, chăm lo cho đồng bào. Bác mong muốn đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Noi gương Bác và cũng để thực hiện nguyện vọng, mong muốn của Bác, tập thể Ban CTMT luôn quan tâm, tạo điều kiện để nhân dân trong khu vực có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong 2 năm qua, khu vực đã tích cực vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp gần 35 triệu đồng để xây dựng mới một căn và sửa chữa 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trong đó, căn nhà đại đoàn kết xây dựng mới được tặng cho bà Lê Thị Phương, 60 tuổi, hoàn cảnh neo đơn không chồng con. Bà Lê Thị Phương tâm sự: "Căn của nhà tôi trước đây lụp xụp, mỗi khi mưa gió tôi cứ hồi hộp sợ sập. Năm ngoái, được khu vực xét tặng căn nhà Đại đoàn kết khang trang trị giá 25 triệu đồng, tôi vui quá". Bà Phương cũng nghỉ bán và giữ giúp 2 đứa con của người cháu. Hàng ngày, người cháu lo cơm nước cho bà, nên cuộc sống của bà đã yên ổn. 2 năm qua, khu vực còn vận động hơn 70 phần quà (trị giá 200 ngàn/phần) tặng cho các hộ nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, Tết
Ông Nguyễn Bá Sinh, Trưởng Ban CTMT khu vực 6, cho biết thêm: "Học theo Bác, chúng tôi không chỉ yêu thương giúp đỡ bà con lối xóm trong tổ, khu dân cư mà tình cảm tương thân tương ái, đoàn kết của người dân khu vực 6 còn dành cho cả đồng bào ở những vùng, miền xa. Vừa qua, hưởng ứng đợt phát động của UBMTTQVN thành phố, khu vực 6 đã vận động bà con được hơn 8 triệu đồng gởi tặng đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở miền Trung".
Thời gian qua, tập thể Ban CTMT khu vực còn xét, bảo lãnh, tạo điều kiện để bà con vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Chúng tôi cùng Ban CTMT đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên đang lúc cửa tiệm kinh doanh in thiệp cưới và photocoppy của gia đình đang đắt khách. Mấy năm trước, gia đình bà Nguyên bị hỏa hoạn lâm vào cảnh khó khăn, Ban CTMT đã vận động giúp gia đình bà hơn 300 kg gạo và tiền để bà xoay xở trong lúc khó khăn. Sau đó, khu vực đã bảo lãnh xét cho gia đình bà vay 10 triệu đồng để thuê cửa hiệu kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Nguyên nói: "Gia đình tôi gặp nhiều chuyện không may, khó khăn những lúc đó, Ban CTMT khu vực đều tận tình giúp đỡ, động viên gia đình. Tôi mang ơn chính quyền, bà con khu vực lắm. Từ lúc mở cửa tiệm kinh doanh gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định. Cuối năm 2012, gia đình tôi đã thoát nghèo". Từ những việc làm thiết thực của Ban CTMT, các đoàn thể khu vực trong 2 năm qua, khu vực 6 có 10 hộ thoát nghèo.
Học Bác, hết lòng phục vụ nhân dân, tập thể Ban CTMT luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, làm những việc ích nước, lợi dân. Do hệ thống cống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến hẻm của khu vực cũng chưa được bê-tông hóa, những lúc triều cường, mưa lớn hẻm thường bị ngập nghẹt. Bà con khu vực có nguyện vọng sớm đầu tư xây dựng các tuyến hẻm khang trang và làm hệ thống cống thoát nước, nhưng vận động nhân dân đóng góp tiền gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Bá Sinh chia sẻ: "Chúng tôi phải tổ chức họp dân nhiều lần, đến tận nhà vận động, thuyết phục. Kết quả, 2 năm qua, khu vực đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, bê-tông hóa và lắp hệ thống cống thoát nước hẻm 2, rộng 4m, dài 260m, với tổng số tiền 280 triệu đồng; vận động nhân dân thường xuyên khai thông rãnh thoát nước các hẻm và kênh thủy lợi, đảm bảo thoát nước tốt không ngập nghẹt trong mùa mưa lũ trị giá gần 25 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động".
Qua các phong trào cùng chung tay xây dựng đường, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giúp người nghèo, neo đơn
trong khu vực đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt. Anh Nguyễn Văn Tuyền, gương người tốt việc tốt cấp quận năm 2012, nói: "Được tuyên truyền vận động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một người dân sống tại địa phương, tôi luôn sẵn sàng đóng góp sức mình vào những công việc chung của tập thể và vận động anh em lối xóm cùng tham gia". Bản thân anh Tuyền hoàn cảnh cũng khó khăn, anh làm công nhân cho một xí nghiệp, nhưng sau giờ làm việc, hễ địa phương cần làm đường, khai thông cống rãnh anh Tuyền đều xung phong thực hiện.
Ông Từ Công Thành, Chủ tịch UBMTTQVN phường Trà Nóc, nhận xét: "Trong việc làm theo gương Bác, tập thể Ban CTMT khu vực 6 đã rất thành công. Đạt được kết quả trên là do Ban CTMT đã khơi gợi được tình cảm và sức mạnh đoàn kết của nhân dân khu vực trong học tập và làm theo gương Bác bằng những công việc cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ công tác của khu vực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao và giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Dịp 19-5-2013 vừa qua, Ban CTMT đã được tuyên dương là tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, 2013.
Bài, ảnh: TÂM KHOA