30/09/2008 - 08:59

Mỹ:

Dự thảo “Đạo luật ổn định kinh tế khẩn cấp 2008” sẽ được thông qua chậm nhất vào ngày 1-10

Wachovia, ngân hàng lớn thứ 4 của Mỹ là “nạn nhân” mới nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) hôm 29-9 Citigroup đang làm thủ tục tiếp quản đối thủ Wachovia. Ảnh: BBC

* Nhiều nước châu Âu tung tiền cứu các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản

(TTXVN)- Sau hơn một tuần tranh cãi kéo dài thâu đêm và nhiều lần rơi vào bế tắc, chiều 28-9, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã buộc phải có những nhượng bộ lẫn nhau và nhất trí chậm nhất là ngày 1-10, sẽ thông qua và ngay lập tức đưa vào thực thi kế hoạch cứu trợ 700 tỉ USD nhằm ngăn chặn sự sụp đổ hơn nữa của thị trường tài chính, tín dụng Mỹ. Đây là kế hoạch lớn chưa từng có kể từ cuộc “Đại suy thoái” hồi đầu thập niên 1930.

Theo văn bản dự luật dài 106 trang đã được chỉnh sửa, khoản tiền cứu trợ 700 tỉ USD sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, trong đó 250 tỉ USD sẽ giải ngân ngay lập tức cho Bộ Tài chính sử dụng sau khi dự luật được thông qua. Dự luật cũng ấn định mức trần không quá 500.000 USD/năm đối với lương bổng cho các Tổng giám đốc điều hành của các ngân hàng và công ty được nhận tiền cứu trợ của chính phủ.

Bộ Tài chính được quyền lựa chọn để tiếp quản một tỷ lệ cổ phần trong các công ty tham gia chương trình nhận cứu trợ của chính phủ. Bộ Tài chính có thể sẽ thiết lập một chương trình bảo hiểm để bảo lãnh các tài sản mua bán trước ngày 14-3-2008 của các ngân hàng và công ty tài chính gặp khó khăn, trong đó có chứng khoán và cổ phiếu liên quan tới thế chấp.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố dự luật vừa thương lượng xong là một thông điệp nói rằng “lễ hội tiệc tùng đã kết thúc”, ý nói tới sự hưởng thụ quá đà xưa nay của giới quan chức khu tài chính Phố Wall. Theo bà Pelosi, các công ty tài chính từ nay sẽ nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ.

* Không thành lập một quỹ quy mô lớn trị giá 700 tỉ USD như của Mỹ, song các nước châu Âu cũng đang có kế hoạch rót hàng tỉ USD cứu những tập đoàn tài chính lớn có nguy cơ phá sản do ảnh hưởng từ “cơn bão” khủng hoảng tài chính ở Mỹ.

Kết thúc cuộc họp ngày 28-9 tại Bỉ giữa Liên minh châu Âu (EU) với các bộ trưởng, quan chức ngân hàng ba nước Bỉ, Luxemburg và Hà Lan, Thủ tướng Bỉ Yves Leterme thông báo các bên đã đạt thỏa thuận quốc hữu hóa từng phần tập đoàn bảo hiểm và ngân hàng Fortis đang bên bờ phá sản. Theo thỏa thuận, chính phủ ba nước sẽ rót 16,4 tỉ USD vào tập đoàn khổng lồ này bằng cách mua 49% cổ phần của các công ty chi nhánh của Fortis đóng tại ba nước trên, và Fortis cũng sẽ buộc phải bán hết cổ phần trong ngân hàng ABN Amro của Hà Lan mà họ vừa mua năm ngoái. Các quan chức Bỉ, Luxemburg và Hà Lan hy vọng kế hoạch cứu trợ này có thể giúp Fortis tránh trở thành “nạn nhân” của cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay, đồng thời như một sự đảm bảo đối với tiền của các nhà đầu tư và cổ đông trong tập đoàn.

Tại Anh, báo chí nước này ngày 29-9 đưa tin ngân hàng thế chấp hàng đầu của Anh Bradford & Bingley (B&B) sẽ được quốc hữu hóa và bán từng phần, trong đó ngân hàng khổng lồ Santander của Tây Ban Nha đã đồng ý mua lại chi nhánh của B&B tại Tây Ban Nha. Báo chí Anh cho biết để tránh sụp đổ, khoảng 200 chi nhánh của B&B với tổng số tiền tiết kiệm khoảng 40 tỉ USD của 2,5 triệu khách hàng sẽ bị bán.

Chia sẻ bài viết