19/12/2012 - 14:41

Đồng hành cùng nông dân

Chị Nguyễn Thị Trúc Ly đang chuẩn bị báo cáo công tác thực hiện thủy lợi cuối năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013.

Với vai trò là người trực tiếp quản lý và tham mưu cho Phòng Kinh tế quận các công trình thủy lợi, chị Nguyễn Thị Trúc Ly nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở quận Thốt Nốt. Năm 2012, chị Trúc Ly vinh dự được Quận ủy Thốt Nốt tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Từng chứng kiến cảnh những cánh đồng lúa chín vàng sắp thu hoạch phút chốc bị dìm trong nước lũ, cảnh những nông dân thức khuya dậy sớm tát từng gàu nước để cứu lấy lúa, hoa màu bị khô hạn… nên Nguyễn Thị Trúc Ly chọn thi vào ngành Thủy công đồng bằng với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp nông dân bớt cơ cực, an tâm phát triển sản xuất…

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Thủy công đồng bằng, chị Trúc Ly xin về công tác tại Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt. Chị Trúc Ly, cho biết: "Những ngày đầu làm việc tôi rất bỡ ngỡ, nhưng trước sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ của những anh chị đồng nghiệp, tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Bên cạnh đó, tôi phải tự tìm tòi, học hỏi và tìm ra các giải pháp thích hợp để ứng dụng vào công việc". Sau nhiều năm công tác trong ngành thủy lợi, chị Trúc Ly từng bước nắm bắt được quy luật, đặc tính của từng khu vực trên địa bàn quản lý; đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư tham mưu cho lãnh đạo huyện xem xét, triển khai thực hiện. Nhờ đó, hệ thống đê bao thủy lợi trên địa bàn quận có những chuyển biến tích cực, nông dân hăng hái tăng gia sản xuất…

Được lãnh đạo quận tin tưởng, năm 2009, sau 5 năm công tác, chị Nguyễn Thị Trúc Ly được bổ nhiệm làm Phó Trưởng trạm Thủy lợi quận Thốt Nốt. Từ đó, trách nhiệm bảo vệ ruộng lúa, hoa màu cho nông dân ngày càng cao. Với tinh thần và trách nhiệm của người quản lý các công trình thủy lợi, chị thường xuyên đi công tác cơ sở, tìm hiểu từng khu vực để xây dựng kế hoạch hỗ trợ bà con. Chị Trúc Ly cho biết: "Thu nhập chính của bà con là từ ruộng rẫy, nếu tình trạng vỡ đê, sạt lở xảy ra sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nông dân. Do vậy, dù bận việc đến đâu tôi cũng gác lại, cùng anh em xuống tận nơi khảo sát để có biện pháp khắc phục kịp thời".

Theo chị Trúc Ly, không phải lúc nào việc thực hiện các công trình thủy lợi cũng thuận lợi. Trên thực tế, có những công trình thủy lợi khi tiến hành thì bị một số hộ dân ngăn cản, vì cho rằng các công trình thủy lợi làm mất đất sản xuất và đề nghị phải có chính sách bồi thường thiệt hại. Đối với những trường hợp này, chị cùng các cán bộ có liên quan đến từng hộ dân giải thích cho người dân biết những lợi ích từ việc nạo vét kênh mương, vận động mọi người vì lợi ích chung của cộng đồng. Về phía gia đình họ cũng được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi như: có nguồn nước phục vụ tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa nông sản và nhất là bảo quản được ruộng lúa khi có triều cường dâng cao… Sự nhiệt tình của chị Trúc Ly cộng với cách phân tích, giải thích thuyết phục của chị giúp bà con hiểu và đồng thuận.

Để việc xây dựng đê bao khép kín mang lại hiệu quả cho nông dân đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ. Trước đây, do diện tích đê bao khép kín nhỏ lẻ nên không phát huy hiệu quả công trình. Trước tình hình đó, chị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo quận thực hiện nhiều công trình thủy lợi lớn, mở rộng diện tích được khép kín,… Chỉ riêng trong năm 2012, quận Thốt Nốt đã đầu tư gần 5 tỉ đồng để thực hiện nhiều công trình thủy lợi trọng điểm, như: nạo vét các tuyến kênh trên vùng lúa cánh đồng mẫu ở phường Thạnh Hòa; kênh Ông Sư ở phường Trung Nhứt; nạo vét kênh Tân Lợi 1 ở phường Tân Hưng; kênh Rạch Bần ở phường Thới Thuận,… Theo chị Trúc Ly, đến nay, trên địa bàn quận đã đầu tư vốn khép kín đê bao được 5.050 ha, đạt trên 80% diện tích sản xuất của quận có đê bao khép kín, đảm bảo cho bà con sản xuất 3 vụ lúa/năm.

Nhắc đến niềm vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2012, chị Trúc Ly tâm sự: "Qua quá trình nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi nhận thấy mình càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Bản thân tôi không ngại việc khó, miễn việc gì có lợi cho dân là mình làm. Bởi đó là nhiệm vụ thường xuyên của người đảng viên…". Nhận xét về nữ kỹ sư trẻ giàu tâm huyết này, ông Nguyễn Văn Dẫn, Trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: "Với vai trò là một lãnh đạo Trạm thủy lợi quận, Trúc Ly đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở quận. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi trên địa bàn quận ngày càng hoàn thiện, giúp nông dân tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. Trúc Ly cũng là người hòa đồng, giúp đỡ anh em đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"…

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết