19/10/2012 - 09:15

Công nghệ trợ giúp phi hành gia và người khuyết tật

 Thiết bị hỗ trợ X1 (ảnh trái) và khung hỗ trợ đi lại REX. Ảnh: Daily Mail

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Viện Nghiên cứu Con người và Máy thông minh Florida(IHMC) vừa hợp tác phát triển một khung xương robot mang tên X1, có chức năng hỗ trợ các phi hành gia di chuyển trong môi trường không trọng lực hoặc giúp những bệnh nhân bị liệt có thể đi lại bình thường.

Theo các chuyên gia, X1 phát triển dựa trên công nghệ tương tự người máy không gian Robonaut 2, nhằm hỗ trợ hoặc hạn chế sự chuyển động của các khớp chân. Với 4 động cơ lắp ở khớp hông, đầu gối cùng sáu khớp phụ, X1 không quá nặng và cho phép người dùng thực hiện các động tác bước ngang, bước tới hay co duỗi chân dễ dàng. Hiện NASA muốn thử nghiệm X1 như một thiết bị tập thể dục nhằm cải thiện sức khỏe phi hành đoàn trên trạm không gian và trong các chuyến du hành dài ngày ngoài vũ trụ. Do trọng lượng tương đối (khoảng 26kg) và nhỏ gọn nên X1 có thể giúp phi hành đoàn rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức mạnh cũng như đảm bảo được an toàn trong môi trường không trọng lực. Ngoài ra, thiết bị có thể đo, ghi âm và gửi dữ liệu theo thời gian thực để trung tâm điều hành ở mặt đất và đội ngũ bác sĩ dễ dàng đánh giá sức khỏe của phi hành đoàn.

Công nghệ của X1 còn mở ra cơ hội phục hồi khả năng đi lại cho những bệnh nhân bị liệt, giúp họ có thể đi trên các địa hình khác nhau, thậm chí leo cầu thang. Giám đốc IHMC Ken Ford cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến để có thể ứng dụng X1 ở nhiều lĩnh vực, bao gồm phục hồi chức năng, cải thiện dáng đi và giảm trọng tải của người mặc.

Trước X1 của NASA, bộ khung ngoài REX được làm bằng vật liệu kim loại kết hợp sợi carbon cũng có khả năng hỗ trợ chức năng di chuyển ở người bị liệt. Người sử dụng sẽ điều khiển REX thông qua máy tính với 29 câu lệnh khác nhau, cho phép họ di chuyển theo mọi hướng, ngồi xuống, hay lên xuống cầu thang. Điểm bất lợi của REX là nó khá nặng (khoảng 38 kg) và tương đối cồng kềnh và trên thế giới hiện chỉ có khoảng 30 người đang thử nghiệm sử dụng thiết bị. Dù vậy, các chuyên gia cho biết thiết bị sẽ được cải tiến theo hướng gọn nhẹ hơn, thậm chí có thể mặc bên trong quần jeans.

LÃNH VÂN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết