11/05/2026 - 07:18

Mất tài sản vì nhẹ dạ, cả tin 

Từ tháng 4-2026 đến nay, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố cũng thụ lý nhiều vụ lừa đảo có giá trị tài sản lớn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đa số bị hại sập bẫy vì mất cảnh giác, dễ tin vào những lời đường mật, hứa hẹn của đối tượng.

Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Diệp Văn Vĩnh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đầu tháng 4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Diệp Văn Vĩnh (32 tuổi, ngụ xã Long Phú) để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng B - Phòng giao dịch Trần Đề, Vĩnh có điều kiện tiếp xúc và quen biết nhiều khách hàng giàu có. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài, Vĩnh đưa ra thông tin gian dối có nhiều người cần tiền gấp để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn chỉ sau vài ngày. Tin lời, một số khách hàng đưa tiền để Vĩnh cho mượn.

Thời gian đầu, Vĩnh trả tiền gốc đúng hạn, chi tiền lời "đậm", để tiếp nối lần mượn sau luôn nhiều hơn lần trước. Đến giữa tháng 9-2025, Vĩnh đã huy động từ 5 bị hại số tiền trên 20 tỉ đồng, nhưng không thực hiện như cam kết mà sử dụng cho mục đích cá nhân, rồi cắt đứt liên lạc với bị hại… Không đòi được tiền, các bị hại tố cáo, Vĩnh bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội.

Cũng với thủ đoạn "đáo hạn ngân hàng", Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hỏa Lựu) lợi dụng các mối quan hệ quen biết, đứng ra mượn tiền, hứa trả trong vòng từ 3-5 ngày, lãi suất cao. Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin. Từ tháng 9-2024 đến giữa tháng 4-2025, nhiều người chuyển tiền cho Hùng và đối tượng lấy để tiêu xài, trả nợ cá nhân, trả lãi cho các khoản vay… Cơ quan chức năng xác định Hùng chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng và hiện đã khởi tố, bắt giam để điều tra. 

Cuối tháng 4-2026, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên y án sơ thẩm Trần Thị Huỳnh Như (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 2 năm 6 tháng tù; Danh Lợi (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 2 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không có nghề nghiệp, Như lên mạng xã hội tìm hiểu việc làm, mua bán bùa phép và rủ Lợi tham gia. Sau đó, Như sử dụng tài khoản TikTok để livestream giới thiệu các loại bùa phép (bùa yêu, bùa nghe, bùa về, bùa làm ăn…), giá gỡ bùa, nước hoa sên bùa, dầu xức, xem bói… Như thổi phồng công dụng các loại bùa để mọi người mua xài cho chồng nghe lời, yêu thương, người yêu quay về, kinh doanh thuận lợi… Thật ra, Như không có làm phép gì vào đó cả.

Trong vai “thầy bùa”, Lợi làm các loại bùa bằng cách dùng đèn cầy, nhang, bút lông để vẽ các đường ngoằn ngoèo không rõ hình dạng lên các vật phẩm của khách gửi như hình ảnh, áo... để thu tiền. Sau khi xài không hiệu quả, các bị hại tố cáo. Cơ quan điều tra chứng minh có 8 bị hại bị Như và Lợi chiếm đoạt trên 65 triệu đồng…

Bị cáo Trần Thị Hồng Tươi. Ảnh: KIỀU CHINH

Trước đó, đầu tháng 4-2026, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Hồng Tươi (41 tuổi, ngụ phường Thới An Đông) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tươi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông P, bà KT và bà HT. Lợi dụng sự tin tưởng của các ông bà, Tươi lên mạng xã hội lấy các thông tin về nhà đất và nói dối là có chủ đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá cả phải chăng, vị trí tốt. Muốn mua đất thì chuyển tiền để Tươi thực hiện các thủ tục… Tưởng thật, các bị hại không kiểm chứng, đưa tiền theo lời của Tươi. Để không bị nghi ngờ, Tươi viện nhiều lý do kéo dài thời gian làm thủ tục. Đến khi vụ việc vỡ lở, thì 2,7 tỉ đồng của các bị hại đã bị Tươi tiêu xài hết…

Theo Công an TP Cần Thơ, hiện nay, tội phạm lừa đảo còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Công an thành phố khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, vay mượn tiền với lãi suất cao bất thường, trong đó có thủ đoạn lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng để huy động tiền “đáo hạn hộ”. Người dân nên thực hiện các giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng chính thống, có chứng từ pháp lý rõ ràng. Bên cạnh đó, hãy luôn thận trọng, tỉnh táo, đừng vì nhẹ dạ, nể nang mà để kẻ xấu lợi dụng lòng tin trục lợi. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý…

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết