11/05/2026 - 08:02

Giữ vững thế trận lòng dân vùng biên giới biển 

Học tiếng dân tộc để hiểu dân, xây dựng mô hình chăm lo cho dân là những hành động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa, TP Cần Thơ. Các anh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa vững chắc đối với người dân vùng biên giới biển.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được Đồn Biên phòng Lai Hòa triển khai nhiều năm nay, mang lại hiệu quả thiết thực vùng biên giới biển.

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, địa bàn đơn vị quản lý có 70% đồng bào Khmer sinh sống. Tiếng Khmer được sử dụng phổ biến, thậm chí nhiều người lớn tuổi gần như không thông thạo tiếng Việt. Do đó, cán bộ, chiến sĩ muốn gần dân thì phải hiểu dân, muốn vận động hiệu quả thì phải nói được tiếng của dân.

Chính vì vậy, việc học tiếng Khmer không còn là phong trào mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị. Đội Vận động quần chúng tham mưu lựa chọn những cán bộ là người Khmer trong đơn vị, đều đặn trực tiếp giảng dạy, giúp đồng đội từng bước làm quen, nghe hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng dân tộc. Đồng thời, khi đi xuống địa bàn giao tiếp thực tế, cán bộ, chiến sĩ dần quen với tiếng nói của đồng bào dân tộc. Nhờ đó, các buổi tuyên truyền về chủ trương, chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn khi được chuyển tải song ngữ.

4 năm qua, Đồn Biên phòng Lai Hòa còn duy trì mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho học sinh địa phương. Mỗi lớp học có từ 30-35 em, là con em đồng bào Khmer quanh khu vực. Với nhiều em, lớp học tại đồn vừa giúp các em tiếp cận chữ viết, vừa có không gian học tập, vui chơi lành mạnh.

Anh Thạch Canh Sa Qui, ấp Xẻo Cóc, chia sẻ: “Trong dịp hè, con tôi đến Đồn Biên phòng Lai hòa học chữ Khmer, vì ngoài nói thì viết được chữ Khmer cũng rất quan trọng. Hơn nữa, con em chúng tôi còn được học thêm những kiến thức, kỹ năng gắn liền với lứa tuổi nên rất ngoan”.

Bên cạnh đó, hình ảnh cán bộ quân y đến tận nhà thăm khám cho người già neo đơn, bệnh tật đã trở nên quen thuộc đối với người dân vùng biên giới biển. Năm 2023, mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được Đồn Biên phòng Lai Hòa triển khai. Mỗi tháng, hơn 37 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật được nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, trứng, thực phẩm tươi sống. Anh Lý Huỳnh Sang, bị tai nạn lao động mất một bàn chân, thông qua mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”, đều đặn mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi và trao quà như gạo, mì, trứng, nhu yếu phẩm cho anh. “Từ ngày gặp tai nạn lao động, cuộc sống của tôi gần như khép lại. Tôi lo lắng mình là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Nhưng sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã mang đến sự ấm áp, giúp tôi cân bằng lại cuộc sống” - anh Sang nói.

Ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, chia sẻ: “Khi đóng quân ở địa bàn xã Lai Hòa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Từ việc dạy chữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế đến xây dựng niềm tin trong nhân dân, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là giữ vững bình yên nơi tuyến biển”.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết