09/10/2015 - 14:43

Chế tạo "siêu tụ điện" từ thực vật

Hai nhà khoa học tại trường Đại học McMaster (Canada) đang biến đổi cây cối thành những thiết bị lưu trữ năng lượng có thể cung cấp điện cho mọi thứ, từ nhỏ như đồng hồ thông minh đến lớn như một chiếc xe lai (sử dụng cả động cơ đốt trong và động cơ điện).

Ảnh: phys.org

Để tạo ra thiết bị có khả năng lưu trữ năng lượng hiệu quả và bền lâu, còn gọi là siêu tụ điện, Phó giáo sư kỹ thuật hóa học Emily Cranston và Phó giáo sư kỹ thuật và khoa học vật liệu Igor Zhitomirsky sử dụng cellulose, một hợp chất hữu cơ có ở thực vật, vi khuẩn, tảo và cây xanh. Cellulose có sức bền và độ linh hoạt cao nên có lợi trong nhiều ứng dụng tiên tiến, đặc biệt là với những vật liệu làm từ nanocellulose (phân tử cellulose cực nhỏ).

Trong nghiên cứu của mình, các chuyên gia sử dụng một loại nanocellulose gọi là các tinh thể nano cellulose, trông như các hạt gạo siêu nhỏ kết dính với nhau ngẫu nhiên tạo nên cấu trúc như một tấm lưới có nhiều khoảng trống, nên rất nhẹ (ảnh). Vật liệu này sau đó được dùng để tạo ra các siêu tụ bền vững hơn với khả năng sạc nhanh hơn và khả năng tích điện cao hơn so với những loại pin sạc hiện hành.

Các siêu tụ điện cực nhẹ với hiệu suất cao này có ích trong việc sản xuất các thiết bị điện tử gọn nhẹ, mềm dẻo và ít tốn điện. Thiết bị cũng tiết kiệm năng lượng đáng kể nhờ có thể tích điện khi người dùng bóp thắng hoặc nhả thắng để tăng tốc.

BẢO NGỌC (Theo phys.org)

Chia sẻ bài viết