06/05/2012 - 09:03

Châu Á với làn sóng đầu tư vào Mỹ La-tinh

Những năm gần đây, các doanh nghiệp châu Á đã phát hiện ra Mỹ La-tinh như một thị trường đầy tiềm năng và ồ ạt đầu tư vào đây. Trong tương lai không xa, châu Á nhiều khả năng sẽ trở thành đối tác kinh doanh số 1 của khu vực Nam Mỹ.

Những “đại gia” châu Á với hàng trăm triệu USD trong tay giờ đang xem Nam Mỹ là nơi có cơ hội kinh doanh hàng đầu thế giới. Họ đổ xô đến các nước như Peru, Brazil, Mexico và mạnh tay đầu tư vào các ngành công nghiệp, từ sản xuất, xây dựng đến hàng tiêu dùng... Làn sóng mới này đang từng ngày làm thay đổi mối quan hệ kinh doanh “xưa cũ” giữa 2 châu lục, nghĩa là châu Á không còn đơn phương nhập khẩu các nguyên liệu thô từ Mỹ La-tinh.

Ngành nông nghiệp của Brazil cũng đang thu hút các nhà đầu tư châu Á. Ảnh: AP 

Mới đây, doanh nhân các nước đã có cuộc hội ngộ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Mexico, nhằm bàn bạc về mối quan hệ kinh tế giữa châu Á và Mỹ La-tinh trong tương lai. Các chuyên gia thừa nhận rằng cơn gió đầu tư mới từ châu Á đang dọa “thổi đi” vị trí của Mỹ và châu Âu như là đối tác số 1 của Mỹ La-tinh trong vòng 10 năm tới.

“Chúng tôi đã nói chuyện về việc nên đầu tư số tiền hàng tỉ USD trong các ngân hàng Hàn Quốc vào đâu. Khi tôi gặp các doanh nhân, Mỹ La-tinh luôn là đề tài được nói đến”- ông Kevin Lu, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, nhận định.

Thực tế, trong vài năm qua, giá trị đầu tư của Trung Quốc vào thị trường Mỹ La-tinh đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt từ năm 2010 đến 2011, tổng số vốn đầu tư của xứ Vạn Lý Trường Thành vào khu vực này đã nhảy vọt từ 15 tỉ lên 23 tỉ USD. Phần lớn dòng tiền này “chảy” vào ngành công nghiệp mỏ và khai khoáng. Hiện quốc gia đông dân nhất thế giới đang nghiễm nhiên nằm trong tốp 3 đối tác thương mại lớn nhất của Peru, Brazil, Chile và Argentina.

Theo bà Alicia Barcena - cán bộ của Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng nhanh nhạy không kém trong việc phát hiện ra tiềm năng của thị trường Mỹ La-tinh rộng lớn và thậm chí đã “vượt mặt” Trung Quốc trong cuộc chạy đua đầu tư vào khu vực này. Tuy nhiên, bà không tiết lộ số liệu đầu tư cụ thể của xứ hoa anh đào.

Hanwha, một công ty hóa dầu của Hàn Quốc, cũng đang cân nhắc việc đặt nhà máy sản xuất tại Mỹ La-tinh thay vì cứ mãi bám trụ tại thị trường Trung Quốc. Song song đó, công ty này cũng cho biết sẽ sang Mỹ La-tinh để kinh doanh thêm ngành năng lượng Mặt trời. Theo ông Sang M. Lee - đại diện Hanwha, sở dĩ công ty ông chọn Mỹ La-tinh vì khu vực này có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhưng chưa khai thác hết.

Không chỉ đón nhận đầu tư từ châu Á, Mỹ La-tinh cũng tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào châu lục này. Theo Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc, 17% trong tổng giá trị xuất khẩu của Mỹ La-tinh năm 2010 là đến với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng gấp 5 lần so với năm 2000. Cùng lúc đó, giá trị xuất khẩu của Mỹ La-tinh vào Mỹ đã giảm từ 60% xuống còn 40%.

Dù được lợi từ mối quan hệ kinh doanh 2 chiều, Mỹ La-tinh cũng không khỏi lo ngại sự bùng nổ đầu tư của châu Á có nguy cơ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong khu vực. Để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước, Brazil đã chọn cách tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng tiêu dùng. Trong khi đó, Peru thì tuyên bố dù sẵn sàng đón nhận đầu tư từ châu Á, Peru vẫn coi các nước trong châu lục này là đối thủ cạnh tranh của mình.

TRIẾT VĂN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết