28/05/2020 - 19:23

Boeing nối lại sản xuất dòng máy bay 737 MAX

Tập đoàn Boeing của Mỹ đang từng bước khôi phục sản xuất máy bay 737 MAX, sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay này buộc các nhà quản lý phải ra lệnh cấm bay trên toàn cầu kể từ tháng 3-2019.

Hơn 800 chiếc Boeing 737 MAX, dòng bán chạy nhất trong lịch sử của hãng, đã phải ngừng hoạt động trên toàn cầu từ giữa tháng 3-2019 sau khi các nhà điều tra phát hiện lỗi trong phần mềm kiểm soát bay. Đây là một phần nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia vào tháng 10-2018 và Ethiopia vào tháng 3-2019.

Boeing đã chi hàng tỉ USD bồi thường cho các hãng hàng không và thanh toán các chi phí khác, trong đó có phí lưu kho hơn 400 máy bay không được bàn giao cho khách hàng. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, họ càng điêu đứng do hoạt động sản xuất đình trệ.

Nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính, ngày 27-5, Boeing cũng công bố kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương 16.000 người. Boeing có khoảng 145.000 nhân viên tại Mỹ và hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

  Hồng Hạnh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết