19/10/2010 - 13:24

"Bộ ba châu Âu"

Từ trái qua là Tổng thống Nga Medvedev, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Novinite

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang có cuộc họp thượng đỉnh hai ngày (18 và 19-10) tại thành phố biển Deauville của nước Pháp. Người châu Âu gọi đây là cuộc họp thượng đỉnh Nhóm 3 nước (G3), còn người Nga gọi là “Bộ ba châu Âu”.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước này gặp nhau ở cấp nguyên thủ quốc gia và đứng đầu chính phủ. Thời kỳ được cho là nồng ấm nhất trong quan hệ giữa 3 nước là giai đoạn 2003-2005. Người ta từng thấy một bộ ba đoàn kết phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ và Anh phát động chống Iraq năm 2003.

Có điều các nhà phân tích cho rằng thời kỳ ấy đã qua lâu rồi. Quan hệ giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU) nói chung, với Đức và Pháp nói riêng, đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc chiến tranh ngắn ngày giữa Nga và Gruzia năm 2008. Tuy nhiên, EU nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện mối quan hệ với Nga, quốc gia có tiềm lực về kinh tế và quân sự đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang tái khởi động quan hệ với Mỹ.

Vì thế, cuộc họp thượng đỉnh 3 bên tại Deauville được các quan chức Pháp mô tả là “phiên họp của trí tuệ tập thể” hướng tới cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tháng 11 tới. Paris cũng cho rằng đây còn là bước đệm cho hai hội nghị quan trọng mà Pháp giữ vai trò chủ tịch là Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G8) diễn ra trong năm tới.

Với các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức, cuộc họp thượng đỉnh ở Deauville là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ của họ với Nga và kéo Mát-xcơ-va vào sâu hơn cái mà Điện Élysée gọi là “một không gian kinh tế, con người và an ninh chung ở châu Âu”.

KIẾN HÒA
(Theo AFP, The Irish Times và FT)

Chia sẻ bài viết