07/11/2025 - 18:08

Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS 

(CTO) - Chiều 7-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, 22 trung tâm y tế khu vực, 103 xã, phường, thị trấn tham dự

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ triển khai Tháng hành động.

Với chủ đề: “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Tháng hành động diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12. Cao điểm từ ngày 20-11 đến 5-12.

Tháng hành động diễn ra trong bối cảnh dịch HIV có xu hướng gia tăng trong giới trẻ, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM); sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn còn và sự hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư còn thấp. Các rào cản về tài chính và địa lý: nhiều người trong các nhóm nguy cơ cao thường có thu nhập thấp và không có khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt những người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nguồn tài chính chương trình phòng, chống HIV/AIDS còn hạn hẹp, phụ thuộc các dự án viện trợ (gần 50%). Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước chưa thể chi trả cho dịch vụ can thiệp mới như PrEP. Nguồn viện trợ cho phòng, chống HIV/AIDS đang bị cắt giảm nhanh và mạnh.

Theo CDC Cần Thơ, đến 30-6-2025 có 17.304 người nhiễm HIV, trong đó 12.019 người còn sống và tử vong 5.285 người. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, phát hiện mới 371 người nhiễm HIV, 22 người tử vong. Giới tính nam chiếm 71,8% người nhiễm và chủ yếu trong lứa tuổi 25-49.

Tháng hành động này có các hoạt động: truyền thông trên mạng xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cơ sở y tế và ở cộng đồng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn với nội dung chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như: xét nghiệm nhiễm mới, thông báo bạn tình, bạn chích người nhiễm (PNS), tiếp cận mạng lưới xã hội của người có nguy cơ cao (SNS); cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS: xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, phân phối dụng cụ tự xét nghiệm thông qua trang web, cấp phát thuốc Methadone, cấp phát thuốc ARV, PrEP; kiện toàn, củng cố hệ thống chuyển tiếp, chuyển tuyến, cung cấp bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm; tăng cường giám sát hỗ trợ kỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Dũng cho biết: Dịch HIV/AIDS cơ bản được khống chế, số người nhiễm mới giảm dần, nhiều người nhiễm HIV được tiếp cận điều trị bằng thuốc kháng virus ARV, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập vào cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, nếu không tiếp tục hành động mạnh mẽ và bền bỉ, dịch bệnh có thể quay trở lại. Sở Y tế đề nghị tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ; tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội của cộng đồng và người nhiễm HIV; không kỳ thị không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong chăm sóc và điều trị; đẩy mạnh công công tác giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết