08/11/2025 - 20:14

Hơn 5.840ha cây trồng ở Cần Thơ bị ngập do triều cường và mưa lũ 

(CT) - Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 5.842ha cây trồng gồm cây ăn trái, rau màu và lúa bị ngập do triều cường dâng cao, kết hợp với ảnh hưởng của lũ và mưa.

Nông dân cần thăm vườn thường xuyên, nâng cao cảnh giác với tình hình ngập úng để bảo vệ cây trồng. Trong ảnh: Thu hoạch nhãn ở xã Định Môn.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ, trong các diện tích cây trồng bị ngập, có 4.985ha cây ăn trái, 577ha rau màu và 280ha lúa, tập trung ở các xã, phường: Thạnh Xuân, Tân Hòa, Phú Hữu, Đông Phước, Vĩnh Tường, Long Mỹ, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Hỏa Lựu, Châu Thành… Nông dân đang tích cực bơm nước ra để cứu cây trồng. Đáng chú ý có khoảng 14ha cây ăn trái (mít, nhãn, xoài…) đã bị nước ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.

Để phòng, tránh thiệt hại cho cây trồng trong tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa, lũ và triều cường, ngành NN&MT TP Cần Thơ khuyến cáo nông dân chủ động cập nhật, theo dõi sát các thông tin dự báo thời tiết, thủy văn, cảnh báo thiên tai và thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng để chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Đối với cây ăn trái, nông dân cần thăm vườn thường xuyên, đề cao cảnh giác với tình hình ngập úng. Chủ động chằng chống những cây có nguy cơ đổ ngã, tranh thủ thu hoạch những trái chín, tránh rụng trái. Chú ý kiểm tra phát hiện các cây bị ngập có triệu chứng vàng lá, rễ bị thối, sử dụng thuốc trừ bệnh tưới xung quanh vùng rễ và tăng cường sức chống chịu của cây đối với các yếu tố bất lợi.

Đối với vườn đang ngập nước khi vỡ bờ bao hoặc do mưa lớn kéo dài, nên để nước chảy tự nhiên trên mặt liếp vườn. Bởi vì, khi dòng chảy thoáng sẽ cung cấp một lượng oxy giúp rễ hô hấp; nhanh chóng bơm rút nước hạ mực thủy cấp trong vườn đến mức thấp nhất. Trong thời gian ngập nước, hạn chế tối đa việc đi lại trong vườn cây ăn trái vì tác động này có thể làm đất nén chặt, rễ khó hô hấp, khiến cây càng thiếu oxy và dễ chết hơn... Nếu cây đang ra hoa, trái hay tược non, nên tỉa hoặc cắt bỏ hết tược non và đợt hoa, trái này. Nên cắt tỉa các cành vô hiệu, chồi vượt để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng, tránh lay động gốc ảnh hưởng đến rễ khi bị ngập. Sau khi nước rút cần xẻ rãnh phụ giữa các hàng cây để thoát nước thật nhanh nhằm hạ mực thủy cấp trong vườn. Dùng cào răng xới nhẹ mặt đất bằng để phá váng, giúp mặt đất được thông thoáng cho rễ dễ tiếp nhận oxy. Sau đó dùng rơm hay cỏ khô để che phủ mặt đất, giúp hạn chế bay hơi nước, giữ ẩm, đồng thời điều hòa nhiệt độ đất, bảo vệ hệ vi sinh vật và dần dần bổ sung chất hữu cơ cho đất…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết