07/11/2025 - 19:53

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói lương 1.000 tỉ USD cho Elon Musk 

* Tỉ phú Bloomberg “rót” 100 triệu USD cho việc cắt giảm khí thải methane

Các cổ đông của hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 6-11 đã bỏ phiếu tán thành gói thù lao khổng lồ dành cho Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk, có thể đạt tới 1.000 tỉ USD, nhằm đảm bảo ông tiếp tục lãnh đạo công ty trong giai đoạn phát triển các công nghệ đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Người giàu nhất thế giới Elon Musk. Ảnh: Getty Images

Sau cuộc bỏ phiếu, giá cổ phiếu Tesla tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Các cổ đông cũng đã bầu lại ba thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kế hoạch thay thế cho gói thù lao cũ của Musk vốn bị đình trệ do vướng kiện tụng tại bang Delaware.

Theo giới phân tích, kết quả này là tín hiệu tích cực đối với cổ phiếu Tesla, dù uy tín của thương hiệu đã chịu ảnh hưởng phần nào từ các phát ngôn chính trị gây tranh cãi của Musk. Việc ông được phép sử dụng toàn bộ quyền biểu quyết tương đương 15% cổ phần, sau khi Tesla chuyển trụ sở sang bang Texas, cũng góp phần giúp kế hoạch được thông qua dù một số nhà đầu tư lớn phản đối, trong đó có Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy.

Hội đồng quản trị Tesla từng cảnh báo Musk có thể rời bỏ công ty nếu gói thù lao không được phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu lần này được cho là sẽ giúp trấn an các nhà đầu tư đang lo ngại việc ông chia sẻ sự tập trung giữa Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Theo kế hoạch, để nhận được đầy đủ thù lao, Musk phải giúp Tesla đạt hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng như sản xuất 20 triệu xe điện, triển khai 1 triệu taxi tự hành và bán 1 triệu robot trong thập kỷ tới, cùng lợi nhuận cốt lõi lên tới 400 tỉ USD. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng phải tăng từ mức hiện nay khoảng 1.500 tỉ USD lên 2.000 tỉ USD, và hướng tới mốc 8.500 tỉ USD.

Dưới gói mới, Musk có thể nhận tới 878 tỉ USD bằng cổ phiếu Tesla trong vòng 10 năm. Mức tối đa 1.000 tỉ USD chỉ đạt được nếu ông đáp ứng toàn bộ các mục tiêu và hoàn trả một phần giá trị cổ phiếu cho công ty.

* Ngày 6-11, Bloomberg Philanthropies - tổ chức từ thiện của tỉ phú Mike Bloomberg - đã công bố khoản đầu tư 100 triệu USD cho nỗ lực cắt giảm khí methane, loại khí nhà kính “siêu ô nhiễm” đang trở thành vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil.

Theo ông Bloomberg, khí thải methane là một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu nhưng cũng là một trong những cơ hội lớn nhất để thế giới đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc giảm thiểu tình trạng này. 

Hiện Bloomberg Philanthropies đang hỗ trợ các hoạt động vệ tinh theo dõi rò rỉ khí methane từ các hoạt động khai thác dầu khí và than đá, đồng thời hợp tác với các tổ chức như Carbon Mapper để công bố những vụ rò rỉ cũng như đưa ra cảnh báo cho những tổ chức phải chịu trách nhiệm. Với khoản đầu tư mới 100 triệu USD nói trên, Bloomberg Philanthropies sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này và nâng tổng số tiền mà tổ chức này đã cam kết đầu tư cho các nỗ lực chống biến đổi khí hậu kể từ năm 2019 đến nay lên 172 triệu USD.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh cam kết của Bloomberg Philanthropies. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Bloomberg Philanthropies và tất cả các đối tác khác để mang lại kết quả cụ thể cho khí hậu, sức khỏe và tương lai chung của nhân loại. Pháp cũng đang đẩy mạnh việc đưa vấn đề liên quan đến khí methane thành chủ đề ưu tiên hàng đầu tại COP30, vì loại khí thải này chiếm khoảng 30% nguyên nhân khiến Trái đất nóng lên hiện nay.

THANH TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết