* Israel từng 3 lần định tấn công Iran
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã có mặt ở Tehran vào hôm qua để mở lại đại sứ quán của nước này, 4 năm sau khi nơi đây bị đóng cửa do các cuộc tấn công bạo lực. Đại sứ quán Iran tại Luân Đôn cùng lúc cũng được mở lại trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran với phương Tây được cải thiện sau khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân với nhóm các cường quốc thế giới hồi tháng rồi.

Xe chở Ngoại trưởng Hammond tiến vào cổng Đại sứ quán Anh tại Tehran ngày 23-8. Ảnh: AFP
Sau vụ tấn công vào đại sứ quán Anh ở Tehran năm 2011, Luân Đôn cho rằng hành động này không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý ngầm của chính quyền Iran thời điểm đó. Nó nổ ra sau khi Quốc hội Iran quyết định trục xuất đại sứ Anh và giảm quan hệ thương mại với xứ sương mù nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Anh chống lại các ngân hàng Iran. Khi đó, nhiều sinh viên đã giận dữ xông vào tòa đại sứ Anh, đốt quốc kỳ, xé các bức ảnh của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thiêu rụi một xe hơi, đánh cắp nhiều thiết bị điện tử, bao vây nhân viên ... Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án hành động này là "đáng hổ thẹn" và quyết định đóng cửa đại sứ quán, đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao Iran khỏi Luân Đôn.
Theo Ngoại trưởng Hammond, việc mở lại đại sứ quán là bước đi quan trọng để cải thiện quan hệ song phương. Ông tiết lộ rằng Luân Đôn và Tehran sẵn sàng thảo luận hàng loạt các thách thức trước mắt, bao gồm sự ổn định của khu vực Trung Đông và việc bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Theo AFP, ông Hammond là ngoại trưởng Anh thứ hai thăm Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
* Trong một diễn biến khác, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak trong cuộc phỏng vấn được Kênh 2 của Israel phát sóng đêm 21-8 cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn 3 kế hoạch tấn công nhằm vào Iran do ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hậu thuẫn. Theo ông Barak, các kế hoạch tấn công đã được soạn thảo trong giai đoạn 2009-2010 và được ông cùng Thủ tướng Netanyahu thông qua, nhưng Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel khi đó là Tướng Gaby Ashkenazi cho rằng nó "không tích cực".
Ông Barak cũng cho hay, cơ hội tấn công Iran hồi năm 2012 đã bị gác lại do khi đó Israel và Mỹ đang có cuộc tập trận chung, nên nếu tấn công sẽ gây hiểu lầm rằng Washington liên quan trực tiếp tới vụ việc. Hồi năm 2013, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng cáo buộc người kế nhiệm Netanyahu đã chi gần 3 tỉ USD vào công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công Iran vốn chưa bao giờ trở thành hiện thực.
TRÍ VĂN (Theo AFP, Reuters)