03/05/2012 - 22:06

“Bóng ma” thất nghiệp và suy thoái kinh tế bao trùm các cuộc bầu cử ở châu Âu

Người lao động xếp một hàng dài đi xin việc trước văn phòng giới thiệu việc làm tại Thủ đô Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và chỉ số niềm tin kinh doanh đang lao dốc cho thấy nền kinh tế của Khu vực đồng euro (Eurozone) đang ngày càng yếu ớt. Những điều này được cho sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của cử tri Pháp và Hy Lạp trong các cuộc bầu cử quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 6-5 tới.

Các số liệu chính thức do cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 2-5 cho thấy khu vực đồng tiền chung gồm 17 nước thành viên vừa có thêm 169.000 người bị mất việc trong tháng 3, tăng 11 tháng liên tiếp và nâng tổng số người thất nghiệp trong khối lên 17,37 triệu người, chiếm tỷ lệ 10,9%, mức cao nhất trong lịch sử. Tây Ban Nha và Hy Lạp là hai nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 24,1% và 21,7%. Ngay cả Đức, nước hầu như đã thoát khỏi “cơn địa chấn” của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp cũng bắt đầu nhích lên trong tháng 3, dù vẫn giữ ở mức 5,6%. Con số 10,9% phản ánh sự trì trệ của nền kinh tế Eurozone khi các chính phủ theo đuổi các biện pháp khắc khổ để giải quyết nợ công của mình. Theo Eurostat, gần 50% thành viên Eurozone đã chính thức rơi vào suy thoái.

Thị trường tài chính được cho sẽ chấn động vào tuần tới nếu các cử tri ở Pháp và Hy Lạp quay lưng với chính quyền đương nhiệm, hay nói cách khác là thể hiện sự phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách mà châu Âu đã áp dụng như là trọng tâm của chiến lược chống khủng hoảng nợ công.

THANH TRÚC
(Theo Guardian, AP, NY Times)

Chia sẻ bài viết