Làng hoa Sa Đéc rộn ràng vào mùa hoa Tết

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, người dân làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị để hoa khoe sắc đúng dịp Tết đến, Xuân về. Đây là nơi cung cấp hoa lớn phục vụ thị trường khu vực phía Nam và là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách những ngày cận Tết. LẠC MẪN

  •  Theo người dân nơi đây, khoảng từ 15-1-2019, các loài hoa sẽ bắt đầu nở rực, khoe sắc là thời điểm thích hợp để khách tham quan có được bộ ảnh xuân lung linh, đẹp mắt giữa rừng hoa. Trong ảnh: Du khách  chụp ảnh lưu niệm. 

     Theo người dân nơi đây, khoảng từ 15-1-2019, các loài hoa sẽ bắt đầu nở rực, khoe sắc là thời điểm thích hợp để khách tham quan có được bộ ảnh xuân lung linh, đẹp mắt giữa rừng hoa. Trong ảnh: Du khách  chụp ảnh lưu niệm. 

  • Khách tham quan có thể lựa chọn mang về những chậu hoa kiểng trưng Tết, tô điểm cho không gian gia đình.

    Khách tham quan có thể lựa chọn mang về những chậu hoa kiểng trưng Tết, tô điểm cho không gian gia đình.

  • Đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao với độ dài khoảng 2,3km là nơi tập trung đông nhà trồng hoa, thuận tiện cho khách tham quan. Từ Tết Dương lịch, nơi đây đã thu hút đông du khách về tham quan. Một số nông dân đầu tư cơ sở vật chất, biến vườn hoa làm du lịch. Năm 2019, một số điểm bắt đầu thu vé người lớn 10.000 đồng/lượt và trẻ em 5.000 đồng/lượt.  

    Đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao với độ dài khoảng 2,3km là nơi tập trung đông nhà trồng hoa, thuận tiện cho khách tham quan. Từ Tết Dương lịch, nơi đây đã thu hút đông du khách về tham quan. Một số nông dân đầu tư cơ sở vật chất, biến vườn hoa làm du lịch. Năm 2019, một số điểm bắt đầu thu vé người lớn 10.000 đồng/lượt và trẻ em 5.000 đồng/lượt.  

  • Chuẩn bị cho thị trường hoa vụ Tết năm nay, bà con làng hoa Sa Đéc đã gieo trồng 520ha hoa, kiểng các loại, chủ yếu  như: hoa hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Trong ảnh: Nông dân đang tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh .

    Chuẩn bị cho thị trường hoa vụ Tết năm nay, bà con làng hoa Sa Đéc đã gieo trồng 520ha hoa, kiểng các loại, chủ yếu  như: hoa hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Trong ảnh: Nông dân đang tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh .

  • Nằm tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. Năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ có khoảng 3 triệu giỏ hoa được bán trong dịp Tết Nguyên đán.

    Nằm tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. Năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ có khoảng 3 triệu giỏ hoa được bán trong dịp Tết Nguyên đán.

  •  Theo người dân nơi đây, khoảng từ 15-1-2019, các loài hoa sẽ bắt đầu nở rực, khoe sắc là thời điểm thích hợp để khách tham quan có được bộ ảnh xuân lung linh, đẹp mắt giữa rừng hoa. Trong ảnh: Du khách  chụp ảnh lưu niệm. 
  • Khách tham quan có thể lựa chọn mang về những chậu hoa kiểng trưng Tết, tô điểm cho không gian gia đình.
  • Đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao với độ dài khoảng 2,3km là nơi tập trung đông nhà trồng hoa, thuận tiện cho khách tham quan. Từ Tết Dương lịch, nơi đây đã thu hút đông du khách về tham quan. Một số nông dân đầu tư cơ sở vật chất, biến vườn hoa làm du lịch. Năm 2019, một số điểm bắt đầu thu vé người lớn 10.000 đồng/lượt và trẻ em 5.000 đồng/lượt.  
  • Chuẩn bị cho thị trường hoa vụ Tết năm nay, bà con làng hoa Sa Đéc đã gieo trồng 520ha hoa, kiểng các loại, chủ yếu  như: hoa hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Trong ảnh: Nông dân đang tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh .
  • Nằm tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. Năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ có khoảng 3 triệu giỏ hoa được bán trong dịp Tết Nguyên đán.