Xuân về trên phố

Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp, chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mọi nẻo đường, góc phố Cần Thơ đang rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp đông vui chào đón Xuân về. Các địa phương và ngành văn hóa thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí để phục vụ người dân. Báo Cần Thơ ghi nhận qua một số hình ảnh. Phóng sự ảnh: DUY KHÔI

  • Ngay từ đầu tháng Chạp, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức đều khắp, tạo được sinh khí vui tươi. Có thể kể đến như Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân (ảnh), Sắc Xuân miệt vườn, Hội thi Lân Sư Rồng…

    Ngay từ đầu tháng Chạp, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức đều khắp, tạo được sinh khí vui tươi. Có thể kể đến như Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân (ảnh), Sắc Xuân miệt vườn, Hội thi Lân Sư Rồng…

  • Không khí Xuân đã về rất rõ. Nhiều người đã nô nức sắm sửa quần áo, đồ đạc để chơi Xuân. Trong ảnh: Hai em nhỏ xúng xính áo mới, chụp bộ ảnh Tết Canh Tý để ghi lại dấu ấn tuổi thơ.

    Không khí Xuân đã về rất rõ. Nhiều người đã nô nức sắm sửa quần áo, đồ đạc để chơi Xuân. Trong ảnh: Hai em nhỏ xúng xính áo mới, chụp bộ ảnh Tết Canh Tý để ghi lại dấu ấn tuổi thơ.

  • Việc trang trí thành phố sáng, đẹp, hiện đại cũng được quan tâm. Ngoài đường đèn nghệ thuật (ảnh) sáng đèn từ ngày 22-12-2019 thì đường hoa Cần Thơ cũng đang vào giai đoạn hoàn thiện để mở cửa phục vụ khách du Xuân vào tối 27 Tết.

    Việc trang trí thành phố sáng, đẹp, hiện đại cũng được quan tâm. Ngoài đường đèn nghệ thuật (ảnh) sáng đèn từ ngày 22-12-2019 thì đường hoa Cần Thơ cũng đang vào giai đoạn hoàn thiện để mở cửa phục vụ khách du Xuân vào tối 27 Tết.

  • 9 quận, huyện trong thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong ảnh: Thi kéo co tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao “Mừng Đảng- mừng Xuân” quận Bình Thủy.

    9 quận, huyện trong thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong ảnh: Thi kéo co tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao “Mừng Đảng- mừng Xuân” quận Bình Thủy.

  • Các hoạt động vui Xuân năm nay tổ chức hấp dẫn và ý nghĩa, với mong muốn lưu giữ, quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền. Trong ảnh: Khách nước ngoài xin chữ cầu an tại gian hàng cho chữ thư pháp ở Bến Ninh Kiều.

    Các hoạt động vui Xuân năm nay tổ chức hấp dẫn và ý nghĩa, với mong muốn lưu giữ, quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền. Trong ảnh: Khách nước ngoài xin chữ cầu an tại gian hàng cho chữ thư pháp ở Bến Ninh Kiều.

  • Ngay từ đầu tháng Chạp, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức đều khắp, tạo được sinh khí vui tươi. Có thể kể đến như Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân (ảnh), Sắc Xuân miệt vườn, Hội thi Lân Sư Rồng…
  • Không khí Xuân đã về rất rõ. Nhiều người đã nô nức sắm sửa quần áo, đồ đạc để chơi Xuân. Trong ảnh: Hai em nhỏ xúng xính áo mới, chụp bộ ảnh Tết Canh Tý để ghi lại dấu ấn tuổi thơ.
  • Việc trang trí thành phố sáng, đẹp, hiện đại cũng được quan tâm. Ngoài đường đèn nghệ thuật (ảnh) sáng đèn từ ngày 22-12-2019 thì đường hoa Cần Thơ cũng đang vào giai đoạn hoàn thiện để mở cửa phục vụ khách du Xuân vào tối 27 Tết.
  • 9 quận, huyện trong thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong ảnh: Thi kéo co tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao “Mừng Đảng- mừng Xuân” quận Bình Thủy.
  • Các hoạt động vui Xuân năm nay tổ chức hấp dẫn và ý nghĩa, với mong muốn lưu giữ, quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền. Trong ảnh: Khách nước ngoài xin chữ cầu an tại gian hàng cho chữ thư pháp ở Bến Ninh Kiều.