Vui cùng dân vũ

Phóng sự ảnh: Lệ Thu Ngày 26-4-2019, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi lần đầu tiên tổ chức hội thi dân vũ toàn trường. Tất cả 35 lớp của các khối: 1,2,3,4,5 đều tham gia. Các lớp đã có sự chuẩn bị về trang phục, đạo cụ, vũ đạo để mang đến những tiết mục thi diễn sôi động, đẹp mắt. Hội thi nhằm phát huy phong trào dân vũ và giúp học sinh vận động, thư giãn sau những giờ học trên lớp; đồng thời, tạo sân chơi mới, bổ ích, thú vị cho các em. Phóng viên Báo Cần Thơ ghi lại một số hình ảnh tiêu biểu tại hội thi.

  • Dân vũ là múa tập thể trên các nền nhạc sôi động phổ biến của Việt Nam và các nước trên thế giới, như: Rửa tay, Té nước, Doreamon, Chicken dance, Trống cơm, Việt Nam ơi, Nối vòng tay lớn, Lên đàng…

    Dân vũ là múa tập thể trên các nền nhạc sôi động phổ biến của Việt Nam và các nước trên thế giới, như: Rửa tay, Té nước, Doreamon, Chicken dance, Trống cơm, Việt Nam ơi, Nối vòng tay lớn, Lên đàng…

  • Mỗi lớp tự chọn nhạc và tập luyện theo bài mẫu hoặc sáng tạo thêm các động tác cho phù hợp, lôi cuốn.

    Mỗi lớp tự chọn nhạc và tập luyện theo bài mẫu hoặc sáng tạo thêm các động tác cho phù hợp, lôi cuốn.

  • Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

    Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

  • Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

    Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

  • Ban Giám khảo bị thu hút bởi các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

    Ban Giám khảo bị thu hút bởi các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn

  • Trang phục biểu diễn là đồng phục đi học, đồng phục thể dục hoặc các trang phục có màu sắc khác, gọn gàng, khỏe mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh

    Trang phục biểu diễn là đồng phục đi học, đồng phục thể dục hoặc các trang phục có màu sắc khác, gọn gàng, khỏe mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh

  • Những giây phút ngoài lề hội thi, các học sinh đầy tinh thần hứng khởi

    Những giây phút ngoài lề hội thi, các học sinh đầy tinh thần hứng khởi

  • Khung cảnh hội thi nhìn từ trên cao

    Khung cảnh hội thi nhìn từ trên cao

  • Dân vũ là múa tập thể trên các nền nhạc sôi động phổ biến của Việt Nam và các nước trên thế giới, như: Rửa tay, Té nước, Doreamon, Chicken dance, Trống cơm, Việt Nam ơi, Nối vòng tay lớn, Lên đàng…
  • Mỗi lớp tự chọn nhạc và tập luyện theo bài mẫu hoặc sáng tạo thêm các động tác cho phù hợp, lôi cuốn.
  • Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn
  • Các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn
  • Ban Giám khảo bị thu hút bởi các bài biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn
  • Trang phục biểu diễn là đồng phục đi học, đồng phục thể dục hoặc các trang phục có màu sắc khác, gọn gàng, khỏe mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh
  • Những giây phút ngoài lề hội thi, các học sinh đầy tinh thần hứng khởi
  • Khung cảnh hội thi nhìn từ trên cao