09/02/2008 - 17:44

Xéc-bi-a cảnh báo về cái giá phải trả nếu Cô-xô-vô tuyên bố độc lập

(TTXVN)- Ngày 9/2, Tổng thống mới được bầu của Xéc-bi-a Bô-rít Ta-đích (Boris Tadic) kêu gọi tiếp tục các cuộc thương lượng nghiêm túc về qui chế tương lai cho tỉnh Cô-xô-vô trực thuộc Xéc-bi-a, đồng thời cảnh báo tất cả các bên liên quan sẽ phải trả giá đắt nếu Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh hàng năm ở Mu-ních (Munich, Đức), ông Ta-đích nhấn mạnh các cuộc thương lượng tiếp theo về vấn đề Cô-xô-vô phải được tiến hành tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc, chỉ HĐBA mới có thể đảm bảo tính hợp pháp cho kết quả thương lượng, mọi sự lựa chọn khác sẽ dẫn đến một kết cục không thể lường trước trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay; Việc Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập sẽ tạo "tiền lệ nguy hiểm", đe dọa sự ổn định của châu Âu, dẫn đến việc leo thang các xung đột hiện nay, khơi dậy các cuộc xung đột đã lắng xuống và kích động nhiều cuộc xung đột mới.

Ông Ta-đích nhấn mạnh giống như tất cả các quốc gia được cộng đồng quốc tế công nhận khác, Xéc-bi-a không chấp nhận chia cắt lãnh thổ của mình. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và hội nhập với châu Âu, với cộng đồng quốc tế là những nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo lợi ích quốc gia, nhưng Xéc-bi-a không chấp nhận lựa chọn giữa Cô-xô-vô và Liên minh châu Âu (EU), tổ chức mà khối này đang xin gia nhập.

Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách tỉnh Cô-xô-vô của Xéc-bi-a, ông Xlô-bô-đan Xa-ma-gích (Slobodan Samardzic) cho biết Chính phủ Xéc-bi-a đã nhận được thông tin cho biết Cô-xô-vô sẽ tuyên bố độc lập vào ngày 17/2.

Xéc-bi-a và Nga kịch liệt phản đối Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập trong khi Mỹ và một số nước trong EU như Anh, Pháp, Đức và Ý dự định công nhận Cô-xô-vô trong vòng 24 giờ sau khi tỉnh này tuyên bố độc lập.

Chia sẻ bài viết