16/12/2018 - 09:57

Úc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Ngày 15-12, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết nước này công nhận khu vực Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Tuy nhiên, Đại sứ quán Úc vẫn ở Tel Aviv cho đến khi đạt được một giải pháp hòa bình giữa Israel và Palestine, trong đó xác định được quy chế cuối cùng của thành phố Jerusalem.

Phát biểu với báo giới tại Sydney, ông Morrison nêu rõ: "Chúng tôi hướng tới chuyển Đại sứ quán đến Tây Jerusalem khi thích hợp... và sau khi quy chế cuối cùng được xác định".

Thủ tướng Úc cũng cam kết ủng hộ những nguyện vọng về một nhà nước Palestine trong tương lai với Đông Jerusalem là thủ đô, một khi quy chế của thành phố này được xác định trong một thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Morrison nhấn mạnh việc ủng hộ nền dân chủ tự do tại Trung Đông hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Úc.

Hồi tháng 10 vừa qua, ông Morrison đã để ngỏ khả năng chuyển trụ sở Đại sứ quán Úc tại Tel Aviv, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định tương tự hồi tháng 5. Quyết định này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Palestine và cả thế giới A-rập, thậm chí cả các nước đồng minh phương Tây của Mỹ.

       BÍCH LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết