HẠNH NGUYÊN (Theo Al Jazeera, CNBC)
CHDCND Triều Tiên ngày 14-10 lại phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra biển sau khi điều hàng chục chiến đấu cơ bay gần biên giới liên Triều. Bình Nhưỡng tuyên bố vụ phóng này là biện pháp đối phó với hành động của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến.
Tần suất chưa từng có
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một SRBM từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Ðông nước này vào lúc 1h49 (giờ địa phương) ngày 14-10. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên cho khoảng 10 máy bay quân sự bay về phía Nam Ðường giới hạn hoạt động do thám do Hàn Quốc thiết lập, gần biên giới liên Triều, từ 22h30 ngày 13-10 đến 0h20 ngày 14-10. Hàn Quốc sau đó đã huy động các chiến đấu cơ F-35 để phản ứng với động thái của Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại khu vực biên giới với Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã diễn tập bắn pháo trong khoảng 10 tiếng gần khu vực phòng thủ tiền phương của Quân đoàn 5 trong ngày 13-10. Do đó, Triều Tiên đã phóng SRBM nhằm “gửi lời cảnh báo nghiêm khắc đến hành động liều lĩnh” của quân đội Hàn Quốc tại tiền tuyến. Ðây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần qua.
Vụ phóng mới nhất diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Triều Tiên thông báo đã bắn thử một tên lửa hành trình tầm xa. Trước đó, ngày 9-10, Triều Tiên đã phóng 2 SRBM. Bình Nhưỡng còn thực hiện các vụ phóng vào các ngày 6-10 (2 SRBM), 4-10 (1 tên lửa đạn đạo tầm trung), 1-10 (2 SRBM), 29-9 (2 SRBM), 28-9 (1 tên lửa không xác định) và 25-9 (1 SRBM). Trong đó, vụ phóng ngày 4-10 đánh lần đầu sau 5 năm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay ngang Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Vụ việc đã khiến Tokyo phát cảnh báo kêu gọi cư dân ở hai vùng phía Bắc đất nước tìm chỗ trú ẩn an toàn.
Triều Tiên nhấn mạnh những vụ phóng thử tên lửa trong 2 tuần qua là mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ. Bình Nhưỡng cũng coi đây là lời cảnh báo gửi đến Seoul và Washington liên quan các cuộc tập trận hải quân chung của hai quốc gia đồng minh này.
Kể từ năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho phóng hơn 100 tên lửa và thực hiện 4 vụ thử vũ khí hạt nhân, nhiều hơn tổng số vụ phóng của cố lãnh đạo Kim Jong-il (cha của ông Kim Jong-un) và cố lãnh đạo Kim Nhật Thành (ông nội của ông Kim Jong-un) trong giai đoạn 27 năm. Riêng trong năm nay, Bình Nhưỡng đã phóng thử hơn 35 tên lửa đạn đạo. Theo giới phân tích, các vụ phóng tên lửa nằm trong nỗ lực của Chủ tịch Kim Jong-un nhằm gây sức ép để các đối thủ công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân hợp pháp và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế lên nước này.
Hàn Quốc tung đòn trừng phạt mới
Ngoài việc phóng SRBM, quân đội Hàn Quốc còn phát hiện Triều Tiên bắn 170 phát pháo ra “vùng đệm” ở Hoàng Hải và vùng biển phía Ðông bán đảo Triều Tiên vào rạng sáng 14-10. Seoul chỉ trích vụ bắn pháo vi phạm Thỏa thuận quân sự toàn diện ký năm 2018 vốn kêu gọi ngừng mọi hoạt động quân sự thù địch giữa hai bên, trong khi vụ phóng tên lửa cũng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Ðể đáp trả, Hàn Quốc lập tức ban bố lệnh trừng phạt đối với 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên. Ðây là lệnh cấm vận đơn phương đầu tiên trong gần 5 năm của Hàn Quốc lên quốc gia láng giềng. Những người trong danh sách cấm vận là quan chức của các công ty hàng hải và tổ chức liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, liên quan đến việc mua sắm nguồn cung cấp cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ðến nay, Hàn Quốc đã áp lệnh trừng phạt đối với 109 cá nhân và 89 tổ chức của Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo ngày 14-10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ của ông đã nghiên cứu xây dựng “tư thế sẵn sàng” trước những hành động khiêu khích từ Triều Tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5 năm nay. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng cảnh giác với Triều Tiên và bảo vệ nền dân chủ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.
Phản ứng của Nhật, Mỹ
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã lên án vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cho biết tên lửa này bay theo quỹ đạo “bất thường”, dường như ám chỉ tên lửa KN-23. Sau khi bay được 650km ở độ cao tối đa 50km, tên lửa đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bờ biển khoảng 370km.
Theo Hãng tin Kyodo News, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua Ðại sứ quán nước này ở Bắc Kinh (Trung Quốc) về vụ phóng tên lửa mà Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi gọi là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ðược biết, Nhật sẽ xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo trên và cho biết Washington tiếp tục tìm kiếm “đối thoại nghiêm túc và bền vững” với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng từ chối tham gia.