17/01/2024 - 06:04

Triều Tiên muốn xác định lại mối quan hệ với Hàn Quốc 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kêu gọi Quốc hội nước này sửa Hiến pháp để coi Hàn Quốc là một quốc gia riêng rẽ và cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa 2 bên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trước Quốc hội ngày 15-1. Ảnh: AP

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16-1 đưa tin, ông Kim Jong-un đã kêu gọi Quốc hội sửa Hiến pháp để thay đổi tình trạng của Hàn Quốc thành một quốc gia riêng biệt. Ông Kim cảnh báo rằng mặc dù Bình Nhưỡng không muốn xảy ra chiến tranh nhưng cũng không có ý định né tránh điều đó.

Trong bài phát biểu ngày 15-1, ông Kim cho biết đây là kết luận cuối cùng của ông rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi. Ông cáo buộc Hàn Quốc đang tìm cách “làm sụp đổ chế độ” ở Triều Tiên.

Cùng ngày, KCNA thông báo Triều Tiên cũng đã quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều.

Theo đó, Triều Tiên bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, bao gồm Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Kumgangsan. Đây vốn là những cơ quan được thành lập để tạo điều kiện cho đối thoại liên Triều, triển khai các cuộc đàm phán và hợp tác song phương.

Tuyên bố cứng rắn từ Hàn Quốc

Trong phản ứng ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ trích việc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch, gọi đây là hành động “phi lịch sử” của Bình Nhưỡng. “Nếu Triều Tiên khiêu khích chúng tôi, chúng tôi sẽ trừng phạt họ trên quy mô lớn gấp bội”, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh ngày 16-1. Ông Yoon cũng cho biết vụ phóng tên lửa và nã pháo của Triều Tiên vào cuối tuần qua là “hành động chính trị” nhằm chia rẽ công chúng Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc trước đó thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông trong ngày 14-1. KCNA tuyên bố Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM) như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.

Theo tờ Japan Times, động thái bãi bỏ hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều và những bình luận trên của phía Triều Tiên có thể nhằm gây áp lực lên Tổng thống Yoon Suk-yeol, người thể hiện đường lối cứng rắn đối với Bình Nhưỡng và chọc giận chính quyền của ông Kim Jong-un bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ và Nhật Bản. Những hành động đó bao gồm tập trận chung để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bằng cách chỉ trích gay gắt các chính sách của chính quyền ông Yoon, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đang cố gắng gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Hàn Quốc, nơi phe cấp tiến ủng hộ quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng đang tìm cách giữ quyền kiểm soát cơ quan này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây trở nên căng thẳng sau nhiều vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật.

Trong một bài phân tích cho dự án 38 North có trụ sở tại Mỹ hồi tuần rồi, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Carlin và nhà khoa học hạt nhân Siegfried Hecker nhận định rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào.

Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật vì cuộc xung đột năm 1950-1953 chỉ kết thúc với hiệp định ngừng bắn mà không phải thỏa thuận hòa bình.

Theo hãng tin AFP, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 16-1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo chỉ cần Hàn Quốc xâm phạm “chưa tới một ly lãnh thổ” của Triều Tiên, đó sẽ bị coi là hành động khiêu khích gây chiến. Ông Kim đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không công nhận đường biên giới trên biển thực tế giữa hai nước - Đường Giới hạn phía Bắc (NLL).

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết