15/12/2019 - 08:43

Trào lưu phụ nữ không kết hôn ở Hàn Quốc 

Ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc theo đuổi lối sống “4B” (4 không): không hẹn hò, không tình dục, không kết hôn và không nuôi con. Phong trào này nổi lên như một thách thức đối với xã hội truyền thống xứ kim chi.

Tỷ lệ kết hôn giảm mạnh

Một thành viên phong trào 4B. Ảnh: AFP

“Tôi là người phụ nữ bình thường nhưng không còn hứng thú trong mối quan hệ với nam giới. Tôi luôn cảm thấy phụ nữ có nhiều bất lợi hơn là thuận lợi khi kết hôn. Trong cuộc sống hôn nhân, kinh nghiệm làm việc, cuộc sống trước đó hay trình độ học vấn của bạn không nói lên được điều gì. Điều quan trọng nhất đối với một người vợ là bạn có khả năng chăm sóc chồng, nhà chồng hay không mà thôi” – Bonnie Lee, 40 tuổi, chia sẻ quan điểm về hôn nhân.

Do đó, chị kiên quyết không quan tâm đến việc tìm kiếm bạn trai hoặc có một đám cưới cổ tích. Thay vào đó, người phụ nữ có 2 bằng thạc sĩ này tự quyết định hạnh phúc của chính mình. Lee cho biết chị đã chứng kiến những người bạn có học vấn tốt, thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại phải đối mặt với nhiều vấn đề trong hôn nhân sau khi có con.

Không chỉ Lee, ngày càng nhiều phụ nữ quay lưng với những quan niệm truyền thống xứ Hàn, trong đó coi trọng vai trò của nam giới trong xã hội, còn những người vợ phải dành thời gian làm việc nhà nhiều gấp 4 lần so với chồng. Tỷ lệ kết hôn ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn 22,4% hồi năm ngoái, so với 47% cách đây 10 năm. Số lượng các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn năm 2018 giảm xuống còn 257.600, từ mức 305.500 cặp hồi năm 2014 và 434.900 cặp năm 1996. Theo một cuộc khảo sát đăng tải trên tờ The Korea Herald, năm 2015 có tới 90% nam giới và 77% phụ nữ tuổi từ 25-29 chưa kết hôn, tỷ lệ này lần lượt là 56% và 33% đối với những người trong độ tuổi 30-34 và 40-45.

Hiện không có dữ liệu chính thức về quy mô của phong trào 4B, nhưng các thành viên phong trào này cho hay họ có ít nhất 4.000 người theo dõi. Trong khi đó, một kênh YouTube về nữ quyền khác được lập ra nhằm mục đích tẩy chay hôn nhân và sinh con có hơn 100.000 người đăng ký. 

Hệ lụy khôn lường

Ước tính cho thấy, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống còn 0,98 hồi năm 2018, thấp hơn rất nhiều so với mức cần thiết để ổn định dân số là 2,1. Chính phủ Hàn Quốc dự đoán con số 55 triệu dân hiện tại sẽ giảm xuống còn 39 triệu vào năm 2067, trong đó một nửa sẽ ở tuổi 62 trở lên. Một báo cáo của chính phủ hồi năm ngoái cho biết, số lượng người chết tại Hàn Quốc lần đầu tiên có thể lớn hơn số lượng trẻ em được sinh ra. 

Những thay đổi về nhân khẩu học đã có tác động đến một số ngành nghề ở Hàn Quốc. Theo một báo cáo, hơn 20% sảnh tiệc cưới ở Thủ đô Seoul đã đóng cửa. Còn đầu năm nay, Văn phòng Giáo dục Seoul cho biết dự kiến sẽ đóng cửa 3 trường tiểu học và trung học cơ sở vào tháng 2-2020. Hiện một trường trung học cơ sở khác đang đóng cửa và sáp nhập vào một trường tiểu học đang trong tình trạng thiếu học sinh. Tại thành phố Busan, số học sinh tiểu học đã giảm từ 199.407 vào năm 2010 xuống 147.340 năm 2019. Số học sinh trung học cơ sở cũng giảm 43% trong khi học sinh trung học phổ thông giảm 40%.

Trong bối cảnh đó, giới chức Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hôn nhân, như cung cấp cho các cặp đôi mới cưới các gói lợi ích về nhà ở hay các khoản vay với lãi suất thấp, thậm chí khuyến khích các công ty tổ chức các buổi hẹn hò tại nơi làm việc. Theo Reuters, Chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn 2006-2018 đã chi 198,22 tỉ USD nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh em bé và trợ cấp nuôi dưỡng trẻ. Nhiều biện pháp mới cũng được công bố hồi tháng 7 năm ngoái, chẳng hạn như kéo dài thời gian nghỉ phép của người cha khi có con từ 1 lên 2 năm và trong thời gian nghỉ phép, họ được hưởng 80% lương bình thường, tối đa là 1.338USD/tháng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc khó làm thay đổi xu hướng nữ quyền đang lan rộng, điều này đòi hỏi Seoul phải có quyết sách mạnh hơn liên quan đến bình đẳng giới trong gia đình và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 

TRÍ VĂN (Theo AFP, Bloomberg, ABC)

Chia sẻ bài viết