02/06/2010 - 13:12

TP Cần Thơ: Xét xử lưu động 2 vụ án cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy

(CT) – Ngày 1-6-2010, TAND quận Ô Môn mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND phường Phước Thới xét xử 3 bị cáo, gồm: Phương Thanh Nghĩ (ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Ngô Văn Dư (ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) và Lý Hoàng Út (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền) về tội cướp tài sản. HĐXX-TAND quận Ô Môn đã tuyên phạt các bị cáo: Nghĩ 9 năm tù; Dư 4 năm 6 tháng tù và Út 2 năm 6 tháng tù.

Ngày 27-1-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ trong người Nguyễn Văn Kiệt (ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm) một đoạn ống nhựa, có chứa chất ma túy. Ngày hôm sau, Công an quận Ô Môn cũng kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Trần Thanh Huy và Phùng Ngọc Thảo (cùng ngụ khu vực 14, phường Châu Văn Liêm) hai đoạn ống nhựa có chứa chất ma túy. Qua làm việc, Kiệt, Huy và Thảo đều khai là đã mua ma túy của Phương Thanh Nghĩ, ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, với giá 50.000 đồng/tép để sử dụng. Sau đó, lực lượng Công an quận Ô Môn bắt khám xét khẩn cấp đối với Phương Thanh Nghĩ và thu giữ một số tang vật gồm: 13 tép ma túy, 3,2 triệu đồng… Lợi dụng lúc sơ hở, Nghĩ tẩu thoát, đến ngày 26-2-2010 thì bị bắt.

Riêng Nguyễn Văn Kiệt, Phùng Ngọc Thảo, Trần Thanh Huy là đối tượng nghiện, mua ma túy về sử dụng nên Công an quận Ô Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về vụ cướp tài sản: Khoảng 18 giờ ngày 25-12-2009, sau khi uống rượu, Ngô Văn Dư rủ Lý Hoàng Út và Lý Văn Phong đi cướp tài sản, để có tiền tiêu xài. Bọn chúng điều khiển xe gắn máy vào Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phát hiện anh Nguyễn Văn Hoàng đang chạy mô tô đi vào đường số 6. Dư giả bộ hỏi đường để Phong bước xuống xe, đi vòng ra phía sau, kẹp cổ anh Hoàng, quật té ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Phong và Dư xông vào đánh anh Hoàng. Anh Hoàng vùng vẫy, chạy thoát và kêu cứu. Bọn cướp lấy xe của anh Hoàng chạy về hướng cầu Sang Trắng 2 thì bị lực lượng dân phố kiểm tra và bắt được Dư, giao cho Công an phường Phước Thới xử lý. Đến ngày 8-2-2010, Út bị bắt, còn Phong do bỏ trốn khỏi địa phương, Công an quận Ô Môn đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

NG.B

Chia sẻ bài viết