28/06/2010 - 09:38

TP Cần Thơ: Đã khởi tố và bắt tạm giam tài xế xe tải chống người thi hành công vụ

Chiều 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với tài xế xe tải Phan Quốc Kế (25 tuổi, ngụ phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tiếp theo tin ban đầu Báo Cần Thơ đã đăng ngày 22-6, kết quả điều tra bước đầu, rạng sáng 16-6-2010, Phan Quốc Kế điều khiển xe tải mang biển số đỏ HB 2088 từ TPHCM về hướng Cần Thơ. Khi xe chạy đến khu vực Trạm thu phí cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì bị lực lượng CSGT đang trực tại Trạm kiểm soát giao thông Hưng Phú (cầu Cần Thơ) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, do xe chở quá tải và chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, Kế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà vẫn tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao. Khi Trung úy Nguyễn Triều Đông, trạm phó phụ trách khu vực cầu Cần Thơ dùng mô tô đuổi theo và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe thì Kế cố tình điều khiển xe tải ép mô tô của Trung úy Đông vào dải phân cách, buộc Trung úy Đông phải nổ súng cảnh cáo. Kế tiếp tục điều khiển xe tải đến Trạm kiểm soát Ba Láng (Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) thì mô tô của Trung úy Đông vượt lên trước và Trung úy Đông đứng giữa làn đường buộc Kế phải dừng xe nhưng Kế vẫn điều khiển xe tông thẳng vào Trung úy Nguyễn Triều Đông. Rất may, Trung úy Đông nhanh chân nhảy vào dải phân cách thoát nạn. Kế tiếp tục điều khiển xe lao nhanh về hướng tỉnh Hậu Giang. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến địa phận tỉnh Hậu Giang, cách cầu Cần Thơ 13 km thì ô tô của Cảnh sát 113 chặn được chiếc xe tải do Kế cầm lái.

Tại Cơ quan điều tra, Kế khai nhận mình là tài xế lái xe thuê, thời điểm vi phạm quả tang, chiếc xe có tải trọng 8 tấn này đang chở đến khoảng 17 tấn gạch men (hơn gấp đôi tải trọng cho phép) và chạy với vận tốc khoảng 70 – 80km/h.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết