19/02/2009 - 09:58

Tống tiền, lãnh án 5 năm tù

(CT) - Ngày 18-2-2009, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Phong (SN 1979, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều), 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt cũ về tội mua bán trái phép chất ma túy, Phong phải lãnh mức án là 14 năm 9 tháng tù. Trước đây, Phong bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 9 năm 9 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do bị bệnh, Phong chưa chấp hành phạt tù, trong thời gian này Phong tiếp tục gây án.

Hành vi phạm tội của Phong được HĐXX xác định như sau: Nhờ biết được những mối quan hệ cá nhân của chị Lê Hồng Thơ, nên Phong đã tìm cách tống tiền. Vào tháng 10-2008, Phong gọi điện nói với chị Thơ có người hăm dọa rạch mặt và tạt a-xít, buộc chị phải đưa Phong 5.000.000 đồng để Phong dàn xếp cho. Chị Thơ sợ nên đồng ý. Ngày 18-10-2008, Phong đến quán cà phê gặp chị Thơ để lấy tiền, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

P.Y

Chia sẻ bài viết