18/06/2010 - 08:29

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát việc thực hiện pháp luật lao động tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 17-6-2010, Đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó trưởng Ban Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ về tình hình chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, hiện nay, TP Cần Thơ có khoảng trên 4.000 DN, với trên 80.000 công nhân lao động (CNLĐ). Thời gian qua, đa số DN có tổ chức công đoàn đều thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm việc làm, trả lương đúng thời hạn cho CNLĐ và tổ chức tốt hội nghị người lao động. Tuy nhiên, nhiều DN tổ chức làm thêm giờ quá thời gian quy định; chưa xây dựng thang, bảng lương; tham gia đóng bảo hiểm cho CNLĐ đạt tỷ lệ thấp. Hiện thành phố có 77 DN đang nợ bảo hiểm của 13.675 CNLĐ, với số tiền trên 19,2 tỉ đồng. Do chưa thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định nên thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra nhiều cuộc đình công, ngừng việc tập thể. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn đã xảy ra 7 cuộc đình công, ngừng việc tập thể tại 5 DN, với số lượng trên 1.500 CNLĐ tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Quang Điều lưu ý: Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cần phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong DN; hướng dẫn các DN thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định, qua đó nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa CNLĐ và chủ DN.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết