29/05/2012 - 09:51

Tổng Giám đốc IMF chọc giận dân Hy Lạp

 

Phát biểu trên nhật báo Guardian của Anh hôm 25-5 vừa qua, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde (ảnh) có nói rằng dân Hy Lạp phải “tự giúp nhau” bằng cách đóng tất cả các loại thuế, đồng thời còn cho biết bà đang lo lắng tình trạng nghèo đói của người châu Phi hơn là của dân Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Theo Guardian, hàm ý trong câu nói của nhà lãnh đạo người Pháp là dân xứ thần thoại hay trốn thuế và đang có cuộc sống không đến nỗi nào cho dù phải chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy gói cứu trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm tránh nguy cơ bị phá sản.

Khi lời nói trên đến tai công chúng Hy Lạp hai ngày sau, người đứng đầu một trong những định chế tài chính quốc tế hàng đầu thế giới đã nhận được hơn 10.000 thông điệp phản ứng trên trang mạng xã hội, trong đó phần lớn là bày tỏ sự phẫn nộ đối với bà. Một người có tên là Iakovos Magdakis viết: “Bà là ai mà bảo tôi phải đóng thuế? Vợ tôi đã thất nghiệp từ 4 năm nay, tôi thì đã bị mất việc cách đây 5 tháng và chúng tôi lại đang có đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi”.

Những người phản đối bà Christine Lagarde còn lập hẳn một trang web riêng với tiêu đề “Người Hy Lạp chống Lagarde”. Không chỉ có cư dân mạng, giới lãnh đạo các chính đảng ở Hy Lạp cũng bày tỏ sự bất bình trước phát biểu thiếu thận trọng của bà Lagarde. Thủ lĩnh đảng cánh tả Alexis Tsipras khẳng định rằng người lao động Hy Lạp đang phải chi trả những loại thuế “không thể chịu đựng được”. Người đứng đầu đảng Xã hội, cựu Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos thì cho rằng bà Lagarde đã “làm nhục” đất nước Hy Lạp vốn đang chìm ngập trong nợ nần.

Để xoa dịu làn sóng giận dữ của dân Hy Lạp, hãng tin Pháp AFP ngày 28-5 cho biết bà Lagarde đã viết trên Facebook rằng bà “rất thông cảm với nhân dân Hy Lạp và những thách thức mà họ đang đối mặt”. Bà nói thêm chính sự đồng cảm đó mà tại sao định thế tài chính quốc tế đã nỗ lực hỗ trợ Hy Lạp vượt qua khó khăn trước mắt.

V.P (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết