22/01/2009 - 08:47

Thuê xe rồi chiếm đoạt, vào trại giam

(CT)- Ngày 21-1-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Sang (SN 1967, ngụ đường Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) và Trần Văn Xiếu (SN 1957, ngụ phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 24 giờ ngày 15-1-2009, Nguyễn Văn Sang thuê ôtô hiệu Innova của anh Kavan Phan đi từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ. Đến TP Cần Thơ, Sang và anh Phan thuê khách sạn trên đường 3-2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Sang gọi điện thoại cho My đến (My là bạn gái của Sang), cả 3 cùng nhau đi nhậu. Ngồi nhậu được một lúc thì My nói là mẹ bệnh nên xin về để đưa mẹ đi khám bệnh. Sau khi về khách sạn, Sang gọi điện thoại hỏi mượn xe anh Phan để rước bạn gái. Khi lấy được xe, Sang chạy xe qua huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, rồi gọi điện cho Trần Văn Xiếu mang xe tiêu thụ. Cả 2 đang trên đường tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết