Trong bối cảnh Nga thắt chặt quan hệ với các quốc gia châu Phi, ngoại giao học thuật nổi lên như công cụ chính trong chính sách đối ngoại của Mát-xcơ-va.
-
Hàn Quốc bắt đầu “Kế hoạch hậu Omicron”
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19 từ ngày 18-4 và hạ cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh từ tuần cuối của tháng 4 này.
-
Macron - Le Pen tái đấu
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ tranh chức chủ nhân điện Élysée trong cuộc chạy đua vào ngày 24-4 sau khi giành nhiều phiếu nhất ở vòng 1.
-
Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội
Trung Quốc đang sử dụng hệ sinh thái mạng xã hội của thế giới, đặc biệt là những nền tảng phổ biến do Mỹ phát triển, để mở rộng đáng kể quyền lực trên toàn cầu.
-
Dân Trung Quốc ngại cưới, ngán ly hôn
Ðối mặt với tỷ lệ ly hôn tăng vọt, Trung Quốc hồi năm ngoái đã đưa ra quy tắc gọi là “30 ngày hòa giải”, trong đó yêu cầu các cặp vợ chồng phải đợi 1 tháng sau khi nộp đơn ly hôn mới có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục chia tay.
-
Giới trẻ Trung Quốc không “sính ngoại”
Nghiên cứu mới đây cho thấy, trái với những người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc từ 40 tuổi trở lên vốn thích tích lũy bất động sản và đi du lịch nước ngoài, những người có cùng thu nhập nhưng ở độ tuổi 20 và 30 của nước này tập trung đầu tư cho giáo dục, phát triển sự nghiệp tại quê nhà.
-
Hàn Quốc thay đổi cách chống COVID-19
Do biến thể Omicron lây lan nhanh, Hàn Quốc buộc phải từ bỏ chiến lược “3T” (xét nghiệm, theo dõi và điều trị) để tập trung vào những đối tượng dễ tổn thương nhất, trong khi yêu cầu những người nhiễm khác tự chăm sóc tại nhà.
-
Bước tiến mới cho phụ nữ Saudi Arabia
Một quảng cáo mới đây của Công ty vận hành đường sắt Tây Ban Nha Renfe về việc tuyển 30 nữ lái tàu tại Saudi Arabia đã thu hút đến 28.000 người nộp đơn. Ðiều này cho thấy nhu cầu việc làm của các chị em tại quốc gia Trung Ðông đã tăng cao
-
Indonesia tăng cường năng lực phòng không
Indonesia đang tiến hành nâng cấp phi đội không quân già cỗi của nước này, vốn chủ yếu gồm máy bay F-16 của Mỹ và Sukhoi của Nga, bằng các đơn đặt hàng mua máy bay chiến đấu tiên tiến từ Pháp và Mỹ trị giá hàng chục tỉ USD
-
Phụ nữ Úc vẫn kiếm ít tiền hơn nam giới
Mặc dù nỗ lực thu hẹp khoảng cách thu nhập theo giới tại Úc có tiến triển nhất định, nhưng báo cáo mới công bố từ Cơ quan Bình đẳng giới tại nơi làm việc (WGEA) của nước này cho thấy lao động nam đang có gấp đôi cơ hội được trả lương cao hơn so với nữ.
-
Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân
Ngày 8-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 đã diễn ra trong 2 ngày 6-7/2 vừa qua, với sự tham dự của các quan chức cấp cao của chính phủ và đảng Lao động Triều Tiên
-
Ông Costa tiếp tục được bổ nhiệm làm Thủ tướng Bồ Đào Nha
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ngày 2-2 thông báo ông Antonio Costa đã tiếp tục được bổ nhiệm vào chức vụ Thủ tướng trong chính phủ mới của nước này.
-
Khi phụ nữ được tự bán gia súc
Ở các tỉnh vùng nông thôn Pakistan, phụ nữ từ lâu phải cực khổ chăn nuôi gia súc, cho chúng ăn, vắt sữa, tiêm phòng và giữ vệ sinh chuồng trại nhưng lại không được phép bán chúng. Mang gia súc ra chợ bán được coi là công việc của đàn ông.
-
Nga nỗ lực thu hút sinh viên châu Phi

- Trung Quốc: Số tỉ phú đạt kỷ lục 1.434 người
- Xuất khẩu lao động mang lại giá trị lớn nhất cho Ấn Độ
- Chính sách năng lượng của Mỹ ảnh hưởng triển vọng điện gió toàn cầu
- Bí mật đằng sau sự bùng nổ của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc
- Ấn Độ viết lại sách lược quân sự
- EU tăng tốc cuộc đua vào châu Phi
- Cuộc đua tàu phá băng Bắc Cực
- Tiểu thuyết gia người Hungary giành giải Giải Nobel Văn học 2025
- Nobel Y sinh vinh danh nghiên cứu liên quan miễn dịch
