17/06/2010 - 08:47

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ NGUYỄN THANH SƠN:

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

(CT)- Ngày 16-6-2010, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp để giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án: Kè sông Cần Thơ, tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn (giai đoạn 2) và tuyến Thới Lai - Đông Bình. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố (chủ đầu tư của 3 dự án) và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham dự.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, dự án kè sông Cần Thơ bờ bên trái (quận Cái Răng) có 389 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 271 hộ đã kiểm định về diện tích đất, phần lớn các hộ dân đều ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng dự án này; bờ bên phải (quận Ninh Kiều), Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chưa triển khai công tác kiểm kê. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tạm ứng 40 tỉ đồng để Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ xây dựng khu tái định cư (TĐC) 400 nền cho bờ kè bên trái, hiện công ty này đã bàn giao 200 nền trong đợt 1 (năm 2009) và dự kiến cuối tháng 6 sẽ bàn giao dứt điểm 200 nền còn lại. Bờ kè bên phải, thành phố cũng đã có chủ trương xây dựng TĐC gồm các khu: 6,4ha quận Ninh Kiều, khu TĐC Thới Nhựt 2, khu TĐC Cửu Long do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư và khu TĐC An Bình do Công ty TNHH Việt Khanh làm chủ đầu tư. Dự án Bốn Tổng - Một Ngàn (giai đoạn 2) đã cơ bản chi trả tiền đền bù cho các hộ dân, hiện đang tập trung giải quyết các trường hợp còn khiếu nại.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, chỉ đạo: 2 dự án tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn (giai đoạn 2) và tuyến Thới Lai - Đông Bình cơ bản đã hoàn tất công tác GPMB, do đó, địa phương cần khẩn trương giải quyết những khiếu kiện của các hộ dân còn lại để tạo điều kiện đơn vị thi công thuận lợi. Đối với dự án kè sông Cần Thơ đã khởi công xây dựng, nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền, do đó công tác GPMB phải làm tập trung liên hoàn để có mặt bằng thi công. Đơn vị chức năng phải tăng cường lực lượng, cán bộ chuyên môn để sớm hoàn tất công tác đo đạc áp giá đền bù. Khi đã thông qua phương án nguyên tắc, thì chủ đầu tư vừa công khai phương án này vừa cung cấp thêm thông tin quy hoạch của dự án để người dân trong vùng dự án nắm bắt. Các đơn vị tham gia xây dựng các khu TĐC cũng khẩn trương hoàn tất cơ sở hạ tầng để người dân nhận nền TĐC xây dựng nhà, ổn định cuộc sống...

* Ngày 16-6-2010, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 (đoạn km 7-km 50+889).

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 (đoạn km 7-km 50+889) do Ban Quản lý Dự án 1 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Theo Ban Quản lý Dự án 1, dự án có chiều dài gần 44 km đi qua địa bàn 3 quận của TP Cần Thơ (Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt), tuyến quốc lộ dự kiến được nâng cấp mở rộng với lộ giới 37 m. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ và 3 quận của thành phố đã nhận bàn giao cọc mốc GPMB quốc lộ 91 (đoạn km 7-km 50+889)...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: thành phố sẽ sớm có quyết định thành lập Ban chỉ đạo GPMB và Ban Quản lý Dự án GPMB quốc lộ 91, các quận thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trực tiếp tham gia GPMB. Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thành phố sẽ phê duyệt phương án tổng thể, dựa trên cơ sở này các địa phương phê duyệt phương án chi tiết và triển khai thực hiện GPMB theo qui định...

T.KHIÊM-ANH KHOA

Chia sẻ bài viết