17/04/2008 - 09:55

Tai nạn thảm khốc tại Ấn Độ và Bangladesh

  Chiếc xe bị nạn được cẩu từ dưới kinh lên ở Bodeli (Ấn Độ). Ảnh: BBC

(TTXVN) - Ngày 16-4, ít nhất 40 người, trong đó phần lớn là trẻ em, bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Bodeli, cách thủ phủ bang Gujarat, ở miền Đông Ấn Độ, 170 km.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế mất lái làm chiếc xe đâm xuyên qua thanh chắn an toàn và lao xuống kinh. 40 người, phần lớn là trẻ em, đã bị chết đuối và chỉ có 4 em được cứu thoát. Tai nạn xảy ra khi các em trên đường đến trường học.

Sáng sớm cùng ngày, tại khu vực Kalihati ở miền Bắc Bangladesh cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và tàu hỏa làm 17 người chết và 25 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Theo các nguồn tin tại chỗ, chiếc xe buýt chở hơn 50 khách bị tàu hỏa đâm ngang trong khi vượt qua đường ray tại một điểm giao cắt mà không có tín hiệu cảnh báo.

Chia sẻ bài viết