18/01/2023 - 20:38

Sóc Trăng: Cứu sống bệnh nhân vỡ gan do tai nạn ghe 

(CT) - Bệnh viện Ða khoa tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan phức tạp do tai nạn ghe đụng. Ðó là bệnh nhân Kim Lai, 56 tuổi ở xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 1-1-2023, trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu, huyết áp bằng 0, bác sĩ chẩn đoán là vỡ gan phức tạp do tai nạn ghe đụng.

Sức khỏe của ông Kim Lai bình phục.

Ðây là trường hợp hết sức nguy cấp, tình trạng vỡ gan rất phức tạp, chảy máu của bệnh nhân rất nghiêm trọng nên ekip phẫu thuật do BSCKII Lâm Ngọc Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng với BSCKI Ngô Hoàng Hơn, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát đã khẩn trương dùng kỹ thuật tấn gạt vào gan vỡ đang chảy máu để cầm máu cho bệnh nhân. Bước đầu đã kiểm soát tốt được tình trạng chảy máu, giúp bệnh nhân thoát được cơn nguy kịch.

Theo BSCKII Lâm Ngọc Phước khi nhập viện tình trạng bệnh nhân rất nặng, khả năng tử vong rất cao, vì vậy, sau 72 giờ, ekip lại tiếp tục thực hiện thêm cuộc phẫu thuật lần 2 để rút gạt, kiểm soát chảy máu, gò mật. Ðến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không còn đau bụng, vết mổ khô, mạch, huyết áp ổn định và sẽ xuất viện trước Tết.

DUY ANH

 

Chia sẻ bài viết