23/06/2020 - 21:12

Saudi Arabia hạn chế tối đa tín đồ hành hương

Theo hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia, nước này sẽ hạn chế nghiêm ngặt số lượng người tham gia lễ hành hương Hajj đến thánh địa Mecca năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chính phủ Saudi Arabia cho biết quyết định nói trên là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, dẫn lý do chưa có vaccine phòng ngừa hoặc thuốc đặc trị cho người nhiễm SARS-CoV-2. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát sự lây lan của virus trong nước, nhưng quốc gia này hiện có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 thuộc hàng cao nhất Trung Ðông, với hơn 161 ngàn ca nhiễm và 1,3 ngàn ca tử vong.

Hajj là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo và là một trong những sự kiện tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới. Saudi Arabia chưa từng hủy việc tổ chức lễ hành hương Hajj trong gần 90 năm kể từ khi nước này được thành lập. Sự kiện này giúp mang về cho chính phủ 6 tỉ USD mỗi năm. Năm ngoái, có hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo đã tham dự Hajj, trong đó có hơn 1,8 triệu người từ nước ngoài.

NGUYỆT CÁT (Theo AP)

Chia sẻ bài viết